xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: “Không nên làm ăn với Nga lúc này”

H.Bình (Theo Reuters, PTI, RT)

(NLĐO) – Mỹ cảnh báo các đồng minh và đối tác của nước này không làm ăn với Nga ở thời điểm hiện nay.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị có chuyến công du Ấn Độ, chuyến thăm đầu tiên đến nước này của ông Putin kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức hồi tháng 5.

Các quan chức Ấn Độ cho biết chuyến thăm dự kiến tập trung vào việc tăng cường thương mại 2 chiều, hiện ở mức 10 tỉ USD. Lãnh đạo 2 bên sẽ ký hơn 15 thỏa thuận và bàn về việc buôn bán kim cương thô.

 

http://static.dnaindia.com/sites/default/files/2014/12/06/290117-obama-putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) sắp công du Ấn Độ. Ảnh: DNA

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói hôm 5-12: “Có rất nhiều đồn đoán về các thỏa thuận thương mại hoặc thỏa thuận kinh tế song, hãy chờ xem thỏa thuận nào sẽ được thực thi. Như những gì đã nói, hiện thời không thích hợp để làm ăn với Nga. Chúng tôi muốn chuyển tải thông điệp này tới các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới” .

Trước đó, với số phiếu 411/10, Hạ viện Mỹ ngày 4-12 thông qua dự luật H.Res.758, trong đó lên án mạnh mẽ Liên bang Nga với cáo buộc đã thực hiện chính sách xâm lược các nước láng giềng.

Dự luật này lên án việc Nga tiếp tục can thiệp về chính trị, kinh tế và quân sự của Ukraine, Georgia và Moldova, đồng thời lên án Nga vi phạm chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước trên.

Dự luật kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương ở miền Đông Ukraine, hủy bỏ quyết định sáp nhập Crimea vào Nga; yêu cầu Moscow rút quân mà Washington cho là đang có mặt tại Ukraine, Georgia và Moldova.

 

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini attends a debate on the recognition of Palestine statehood at the European Parliament in Strasbourg, November 26, 2014.  REUTERS/Vincent Kessler
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 5-12 hối thúc Nga không kéo khu vực Tây Balkan vào cuộc đối đầu ngày càng nghiêm trọng với phương Tây vì khủng hoảng ở Ukraine. Động thái này thể hiện mối lo ngại Tây Balkan có nguy cơ trở thành một điểm nóng nữa trong căng thẳng Đông - Tây.

Trước “những căng thẳng” giữa EU và Nga, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Federica Mogherini nhấn mạnh việc “tìm kiếm và phát triển các phương thức hợp tác thay vì đối đầu” có lợi cho cả đôi bên.

Các nước thuộc khu vực Tây Balkan muốn gia nhập EU. Tuy nhiên, giới ngoại giao cho rằng Nga đang lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và tâm lý ủng hộ Moscow của những người Slav theo đạo Cơ đốc chính thống để gây ảnh hưởng trong khu vực này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo