xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lập lịch trình tuần tra biển Đông

Cao Lực (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Giới chức trách Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương lần đầu tiên xây dựng một lịch trình tuần tra khu vực biển Đông.

Straits Times ngày 2-9 đưa tin cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương sẽ tiến hành tuần tra khu vực biển Đông 2 hoặc 3 lần trong vài tháng tới, một động thái tăng cường thực hiện quyền tự do hàng hải (FONOPS).

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền phần lớn lãnh hải biển Đông và quân sự hóa khu vực này – một động thái bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Việc Mỹ thực hiện FONOPS, theo Wall Street Journal, sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Trước đó, Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ thực hiện FONOPS là hành động khiêu khích.

Mỹ lập lịch trình tuần tra biển Đông - Ảnh 1.

Tàu khu trục Mỹ USS Stethem. Ảnh: Reuters

Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump tính đến thời hiểm hiện tại đã thực hiện FONOPS 3 lần so với 4 lần trước đó của chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama.

Trước đó, vào ngày 2-7, Trung Quốc phản ứng gay gắt khi tàu khu trục Mỹ USS Stethem áp sát đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, công khai ủng hộ thực hiện FONOPS. 

Lần gần đây nhất Mỹ thực hiện FONOPS là vào ngày 10-8. Khi đó, tàu khu trục USS John McCain cùng 2 máy bay trinh sát hàng hải P-8 Poseidon tuần tra khu vực bãi đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp.

Mỹ lập lịch trình tuần tra biển Đông - Ảnh 2.

Đá Chữ thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) bị Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa phi pháp. Ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á công bố hồi tháng 6-2017. Ảnh: REUTERS

Trả lời Wall Street Journal, giới chức trách Mỹ cho biết trong thời gian tới tàu Mỹ sẽ thường xuyên tiến hành thực hiện FONOPS với sự hậu thuẫn của máy bay.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hiện không mấy tốt đẹp liên quan đến thương mại và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ muốn cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc, đồng thời muốn Bắc Kinh gia tăng sức ép nhằm kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, hôm 31-8, Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc tập trận ở biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. "Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại biển Đông" - người phát ngôn nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo