xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lo ngại Iran, Syria can thiệp vào Iraq

P.Nghĩa (Theo Fox News, AP)

(NLĐO) – Các quan chức hàng đầu của Mỹ đang bày tỏ lo ngại trước động thái hỗ trợ về quân sự của hai nước Iran và Syria cho chính phủ Iraq. Theo Washington, điều này có khả năng đào sâu thêm những căng thẳng sắc tộc giữa cộng đồng người Shiite và người Sunni do ISIL dẫn đầu.

Một quan chức Mỹ khẳng định với đài Fox News rằng cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của người Sunni tại Iraq hôm 23-6 có sự tham gia của máy bay chiến đấu đến từ Syria. Báo The New York Times cũng đưa tin Iran đang gửi hàng tấn thiết bị quân sự và vật tư để hỗ trợ chính phủ người Shiite do Thủ tướng Nouri al-Maliki dẫn đầu.

 

Tình hình Iraq có thể trở nên hỗn loạn hơn nếu Iran và Syria nhảy vào hỗ trợ. Ảnh: Fox News
Tình hình Iraq có thể trở nên hỗn loạn hơn nếu Iran và Syria nhảy vào hỗ trợ. Ảnh: Fox News

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 25-6 đưa ra cảnh báo những hành động kể trên của 2 quốc gia Iran và Syria có thể “làm trầm trọng thêm sự chia rẽ bè phái vốn đang trong tình trạng căng thẳng ở Iraq”. Ông Kerry còn nhấn mạnh Iraq phải thành lập một chính phủ mới để giải quyết tình hình bất ổn từ trong nước.

Phát biểu tại Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Iraq không liên quan đến lực lượng dân quân Iran hay “chế độ giết người Assad” ở Syria. Theo đó, sự tham gia của 2 quốc gia này sẽ làm phức tạp thêm tình hình, đặt chính quyền Tổng thống Barack Obama vào thế khó khi phải vất vả đối đầu với nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

Ngoài ra, Iran và Syria vốn là 2 kẻ thù truyền thống của Mỹ và đang muốn tìm kiếm lợi ích cũng như khẳng định vị thế của mình ở khu vực Trung Đông. Dễ dàng nhận thấy Mỹ muốn giải quyết tình hình Iraq nhưng cũng phải dè chừng 2 “đồng minh” bất đắc dĩ.

Mặt khác, trong khi Tehran muốn chính phủ người Shiite nắm vai trò lãnh đạo tại Iraq thì Washington lại đang gây sức ép lên các nhà lãnh đạo ở Baghdad để tạo ra một hệ thống chính trị toàn diện hơn.

Trước những thông tin cáo buộc Iran gửi quân đội tới tham chiến tại Iraq và sự xuất hiện của một số tướng lĩnh cao cấp Tehran ở Baghdad, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham hôm 25-6 đã phủ nhận tất cả. Bà Afkham khẳng định tướng Qassem Soleimani – chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Iran không đến thăm Iraq hồi tuần trước và cho đến thời điểm hiện tại, Tehran chưa nhận được đề nghị hỗ trợ nào về quân sự từ phía chính quyền Baghdad.

Hôm 25-6, hãng tin Fars (Iran) cho biết 3 lính biên phòng nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần biên giới phía Tây giáp Iraq, làm dấy lên thông tin Tehran đã gửi quân đội sang nước láng giềng tham chiến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo