xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ muốn vượt mặt Trung Quốc ở châu Phi

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO) - Tổng thống Barack Obama hôm 5-8 tuyên bố cam kết đầu tư 33 tỉ USD vào châu Phi nhân dự cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với sự tham dự của gần 50 lãnh đạo lục địa này.

 

img

 

Trong 33 tỉ USD nói trên có 12 tỉ USD của chính phủ Mỹ, số còn lại đến từ nhiều công ty lớn, trong đó có Coca-Cola và General Electric. Điều đó ít nhiều phản ánh sức hấp dẫn ngày càng tăng của châu lục này đối với các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Châu Phi hiện là ngôi nhà của 6 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng với sức mua ngày càng tăng.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định thương mại giữa Mỹ và châu Phi cũng tương đương như với Brazil nhưng hiện tỉ trọng xuất khẩu từ Mỹ sang châu Phi mới khiêm tốn ở mức 1%. “Chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Tôi muốn người dân châu Phi sẽ mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn và ngược lại người dân Mỹ cũng sẽ gia tăng mua các sản phẩm hàng hóa của châu Phi” – ông Obama nhấn mạnh.

Mỹ hiện chỉ là đối tác thương mại lớn thứ ba của châu Phi, sau Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Với gói đầu tư nói trên, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ muốn trở thành đối tác tốt đối với các nước châu Phi, hơn cả Trung Quốc, vì chính quyền Mỹ có lợi ích lâu dài trong sự thành công của lục địa này “chứ không chỉ thuần túy nhòm ngó vào nguồn tài nguyên phong phú của châu lục này”.

Một số hình ảnh từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi khai mạc hôm 4-8:

 

img

 

Tổng thống Cộng hòa Gambia - ông Yahya Jammeh và phu nhân Zineb Jamme. Ảnh: Reuters

Tổng thống Cộng hòa Gambia - ông Yahya Jammeh và phu nhân Zineb Jamme. Ảnh: Reuters

 

Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi (AU)  Nkosazana Dlamini-Zuma. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU)  Nkosazana Dlamini-Zuma. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Cameroon  Paul Biya và phu nhân Chantal Biya. Ảnh: Reuters

Tổng thống Cameroon  Paul Biya và phu nhân Chantal Biya. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Barack Obama (phải) đón tiếp doanh nhân Takunda Ralph Michael Chingonzo ến từ Zimbabwe. Ảnh: Reuters

Tổng thống Barack Obama (phải) đón tiếp doanh nhân Takunda Ralph Michael Chingonzo ến từ Zimbabwe. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo