xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ thu hẹp quy mô quân đội, cắt giảm bộ binh

H.Bình (Theo Reuters, The Russia Today)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 24-2 sẽ công bố kế hoạch cắt giảm quy mô quân đội. Điều nghĩa quy mô quân đội Mỹ sẽ bị thu hẹp nhất kể từ trước Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đến nay.

Ông Hagel cho biết trong những năm tới, Mỹ dự tính cắt giảm số lượng bộ binh từ khoảng 570.000 xuống còn 440.000-450.000 người.

Tờ The New York Times cho rằng kế hoạch của ông Hagel sẽ định hình lại lực lượng trên bộ của Mỹ, cơ cấu lại lực lượng cảnh sát quốc gia và nhân viên an ninh tại các khu bảo tồn. Đây là một nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giảm thiểu tác động và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể vấp phải sự phản đối từ các cựu chiến binh và các nhà lập pháp trong Quốc hội.

 

Ông Hagel mong muốn sẽ cắt giảm số lượng bộ binh xuống còn 440.000-450.000 người.

Ảnh: REUTERS

Ông Hagel mong muốn sẽ cắt giảm số lượng bộ binh xuống còn 440.000-450.000 người.

Ảnh: REUTERS

 

Đô đốc John Kirby, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói: “Chi phí nhân sự chiếm khoảng 50% ngân sách quốc phòng, chi phí này có thể buộc phải thu hẹp, nhất là trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể. Bộ trưởng Hagel đã được cung cấp đầy đủ những báo cáo. Cho dù không muốn, chúng tôi vẫn phải cắt giảm những nhân sự không thực sự cần thiết”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định: “Dù quy mô quân đội bị thu hẹp nhưng không có nghĩa là sức mạnh của quân đội Mỹ bị suy giảm. Quân đội vẫn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, phản ứng kịp thời mọi tình huống và không ngừng được hiện đại hóa”.

 

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 4,5 tỉ USD

cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới. Ảnh: REUTES

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 4,5 tỉ USD

cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới. Ảnh: REUTES

 

Hồi đầu tháng này, Bộ quốc phòng Mỹ có kế hoạch đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 4,5 tỉ USD cho phòng thủ tên lửa 5 năm tới trong khuôn khổ đề nghị ngân sách tài khóa 2015.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo