xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng

Bằng Hưng

(NLĐO) - Không còn ai sống sót khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đâm xuống xa lộ 53 bang Alabama - Mỹ và phút chốc biến thành quả cầu lửa khổng lồ.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời giới chức địa phương xác nhận chiếc trực thăng đâm vào dải phân cách gần đường Burwell, ở thị trấn Harvest. Tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 15-2 (giờ Mỹ).

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Madison cho biết chiếc UH-60 Black Hawk đã "phát nổ và bốc cháy" và khi khi lính cứu hỏa đến hiện trường, nó chỉ còn đống sắt vụn. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cũng cho thấy những cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng - Ảnh 1.

Chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk lúc sắp đâm xuống xa lộ lúc 15 giờ chiều 15-2. Ảnh: Twitter

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng - Ảnh 2.

Chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk biến thành quả cầu lửa và cột khói đen bốc lên, không còn ai sống sót trên trực thăng. Ảnh: Twitter

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hoả đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Giới chức y tế quận Huntsville cho hay vụ tai nạn khiến tất cả những người trong khoang thiệt mạng, nhưng không rõ trên trực thăng thời điểm đó có bao nhiêu người.

Theo trang Military.com, mẫu trực thăng UH-60A được thiết kế để chở tối đa 11 binh sĩ, bao gồm cả tổ lái.

Hiện cũng chưa rõ chiếc UH-60 Black Hawk gặp nạn đóng quân ở đâu và do đơn vị nào quản lý. Tờ Dailymail đã liên hệ với Lực lượng Vệ binh bang Tennessee nhưng không nhận được phản hồi.

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng

Đối với quân đội Mỹ, Lục quân là lực lượng chính biên chế trực thăng Black Hawk với khoảng 1.600–1.700 chiếc thuộc các phiên bản khác nhau đang được sử dụng.

Mỹ: Trực thăng Black Hawk lao xuống cao tốc, toàn bộ binh sĩ thiệt mạng - Ảnh 5.

Lục quân Mỹ đang biên chế khoảng 1.600–1.700 chiếc Black Hawk với nhiều biến thể khác nhau. Ảnh: Bloomberg

Hải quân có khoảng 750 chiếc Black Hawk (chủ yếu là SH-60 hoặc MH-60 Seahawks) trong khi Không quân có hơn 100 chiếc HH-60 Pave Hawks.

Cảnh sát biển có khoảng 40 chiếc HH-65 Pave Hawk và Thủy quân lục chiến có 8 chiếc VH-60 White Hawk.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được làm rõ, trong khi cảnh sát cũng đang phân luồng huống dẫn các phương tiện chuyển hướng xa lộ 53.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo