xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela, cảnh báo Nga

Cao Lực (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hôm 17-4 tuyên bố Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung lên Ngân hàng Trung ương Venezuela nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng Ngân hàng Trung ương Venezuela là một công cụ hỗ trợ chính quyền Tổng thống Maduro. Theo ông Bolton, động thái mới nói trên nhằm hạn chế hoạt động giao dịch của Mỹ với Ngân hàng Trung ương Venezuela, cũng như ngăn ngân hàng này tiếp cận hệ thống tiền tệ Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ là "hoàn toàn bất hợp pháp".

"Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đều bất khả xâm phạm, mọi quốc gia tôn trọng chúng" - ông Maduro bức xúc bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương Venezuela sẽ "đối mặt và đánh bại" lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela, cảnh báo Nga - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Reuters

Ông Bolton nhấn mạnh lệnh trừng phạt bổ sung cũng là một lời cảnh báo đến những quốc gia khác, kể cả Nga, về việc không triển khai khí tài quân sự đến Venezuela hỗ trợ chính quyền Tổng thống Maduro.

"Mỹ sẽ coi những hành động như vậy là một mối đe dọa đến hòa bình quốc tế và an ninh khu vực" - ông Bolton khẳng định, đồng thời nói rằng Nga đã thực hiện nhiều chuyến bay quân sự  để đưa 35 tấn hàng và 100 quân nhân đến Venezuela.

Điện Kremlin đã từ chối thực hiện lời kêu gọi của Mỹ về việc rút chuyên gia quân sự ra khỏi Venezuela. Moscow khẳng định nhóm này được triển khai đến Venezuela theo khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự được 2 nước ký kết vào năm 2001.

Khủng hoảng Venezuela leo thang từ tháng 1-2019 khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng phần lớn các nước phương Tây ủng hộ. Tổng thống Maduro, người được Trung Quốc, Nga và Cuba hậu thuẫn, khẳng định ông Guaido là "con rối" của Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo