xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ truy tố 7 "gián điệp Nga" bị tố tấn công mạng toàn cầu

Xuân Mai (Theo BBC)

(NLĐO) – Mỹ hôm 4-10 quyết định truy tố 7 "gián điệp Nga" vì cáo buộc tham gia một loạt âm mưu tấn công mạng trên toàn cầu.

Động thái của Mỹ là một phần của kế hoạch có tổ chức nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng bị nghi do Nga thực hiện trên khắp thế giới. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các mục tiêu bị tấn công mạng gồm cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu, các cơ quan chống doping và một công ty hạt nhân của Mỹ.

Mỹ truy tố 7 gián điệp Nga bị tố tấn công mạng toàn cầu - Ảnh 1.

4 người bị nghi là gián điệp Nga. Ảnh: Dutch Government

Hà Lan cáo buộc 4 người Nga âm mưu tấn công Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan điều tra cuộc tấn công hóa học nhằm vào cựu điệp viên Nga ở Anh. 

Chính phủ Anh cáo buộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) đứng sau 4 vụ tấn công mạng cấp cao, với những mục tiêu bao gồm các công ty ở Nga và Ukraine, Đảng Dân chủ Mỹ và một mạng truyền hình nhỏ ở Anh.

Mỹ cho biết cơ quan chống doping, cơ quan thể thao và công ty năng lượng hạt nhân của Mỹ Westinghouse cũng là đối tượng của gián điệp Nga. 

Trong khi đó, Canada nói có bằng chứng với độ xác thực cao cho thấy GRU có trách nhiệm trong vụ tấn công mạng nhắm vào trung tâm thể thao và trụ sở Cơ quan Chống doping thế giới tại TP Montreal.

Thêm vào đó, các nhà chức trách Hà Lan cho biết một máy tính xách tay bị tịch thu từ 4 nghi phạm hồi tháng 4 bị phát hiện từng được sử dụng ở Brazil, Thụy Sĩ và Malaysia. 

Tại Malaysia, theo giới chức Hà Lan, máy tính này đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17 hồi năm 2014 trên lãnh thổ của phiến quân thân Nga ở miền Đông Ukraine. Vụ việc khiến tất cả 298 người trên máy bay khi đó thiệt mạng.

Mỹ truy tố 7 gián điệp Nga bị tố tấn công mạng toàn cầu - Ảnh 2.

Các tang vật thu được. Ảnh: Dutch Government

Trước các cáo buộc trên, Mỹ quyết định truy tố 7 nghi phạm, 4 người trong số đó là những người đàn ông bị trục xuất khỏi Hà Lan trong khi 3 người còn lại hồi tháng 7 bị cáo buộc tấn công mạng nhằm vào các quan chức đảng Dân chủ Mỹ trong suốt cuộc bầu cử của Mỹ hồi năm 2016. Họ cũng bị cáo buộc gian lận mạng, trộm danh tính và rửa tiền.

Tất cả 7 người đàn ông này được cho là ở Nga – nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Cơ quan tình báo quân đội Hà Lan (MIVD) xác định danh tính 4 nghi phạm là điệp viên Alexei Morenetz, Yevgeny Serebriakov cùng các nhân viên hỗ trợ Oleg Sotnikov và Alexei Minin. Phía Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án các âm mưu tấn công mạng.

Phía Bộ Ngoại giao Nga hôm 4-10 cho rằng nước này là nạn nhân của "chiến dịch tuyên truyền được kiểm soát". 

Cơ quan này cho hay: "Không rõ những ai sẽ tin vào các tuyên bố cáo buộc công dân Nga cố thực hiện các vụ tấn công mạng chống lại OPCW và lấy đi dữ liệu liên quan đến chuyến bay MH17 của Malaysia như thể điều đó cần thiết cho mục tiêu tấn công. Bất kỳ công dân Nga nào mang theo thiết bị di động đều bị xem là gián điệp".

Trước đó, Nga đã bác bỏ các cáo buộc khi cho rằng đó là "sự bịa đặt của phương Tây".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo