xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Na Uy cho tiền người tị nạn về nước

Sim Đỗ

Mất nhiều thời gian chờ đoàn tụ gia đình, rào cản trong tìm kiếm việc làm và học hành khiến ngày càng nhiều người tị nạn không còn hứng thú ở Na Uy, theo báo The Local.

Bà Katinka Hartmann, Giám đốc bộ phận ở Cục Di trú (UDI) Na Uy, cho biết: “Người tị nạn nghĩ rằng khi đến Na Uy, họ sẽ nhanh chóng có cơ hội làm việc cũng như học hành, thậm chí đón gia đình đến đây”. Tuy nhiên, thực tế là có thể mất nhiều năm, đơn xin đoàn tụ gia đình mới được chấp nhận.

 

Một gia đình Trung Đông vượt biên giới Nga đến Na Uy xin tị nạn Ảnh: News Corp Australia
Một gia đình Trung Đông vượt biên giới Nga đến Na Uy xin tị nạn Ảnh: News Corp Australia

 

Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, hơn 900 người đã đăng ký nhận hỗ trợ tài chính để rời Na Uy. Theo UDI, một gia đình tị nạn có 2 con nhỏ có thể được chính phủ Na Uy cấp 9.300 USD kèm theo vé máy bay. Những người không được cấp quy chế tị nạn cũng có thể làm đơn xin hỗ trợ kinh tế để trở về nước.

Theo Văn phòng Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) tại Na Uy, số hồ sơ xin trợ cấp dạng này đang tăng. Ông Joost van der Aalst, người phát ngôn IOM, cho biết: “Đầu năm nay, trung bình có 100 hồ sơ/tháng và đến tháng 11 là gần 250”. Theo ông, ngoài thời gian chờ đoàn tụ gia đình kéo dài, việc thiếu kinh nghiệm làm việc ở môi trường mới cũng khiến người tị nạn rút lui

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo