xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ứng viên tổng thống Mỹ ví người tị nạn Syria như chó dại

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, bác sĩ thần kinh đã về hưu Ben Carson, hôm 19-11 so sánh người tị nạn Syria và thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với “một lũ chó dại”.

Ông Carson đưa ra phát biểu gây sốc nói trên khi đang vận động tranh cử ở bang Alabama, miền Nam nước Mỹ.

“Nếu có một con chó dại chạy vòng quanh khu phố của bạn, có lẽ bạn sẽ không tưởng tượng được nó sẽ mang lại điều tốt lành gì. Và chắc chắn bạn sẽ không cho con em mình chạy ra đường. Nhưng không có nghĩa là bạn phải ghét tất cả loài chó” – ông Carson nói.

Người này cũng khẳng định Mỹ phải cân bằng giữa yếu tố an toàn và nhân đạo khi dự định tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria vào năm 2016.

 

Ông Ben Carson. Ảnh: Reuters
Ông Ben Carson. Ảnh: Reuters

 

Phát biểu trên đưa ra đúng vào ngày Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu thông qua dự luật ngưng chương trình tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria vào năm tới bất chấp lời đe dọa phủ quyết của Tổng thống Barack Obama.

Được thông qua áp đảo với 289 phiếu thuận so với 137 phiếu chống, dự luật này còn đề ra biện pháp sàng lọc mới đối với người tị nạn Syria. Theo đó, các quan chức cấp cao gồm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), Giám đốc tình báo quốc gia và Bộ trưởng An ninh Nội địa, có trách nhiệm xác minh từng người tị nạn đó không gây nguy hiểm mới được nhập cảnh.

Chủ tịch Hạ viên Mỹ Paul Ryan tuyên bố chương trình tiếp nhận 10.000 di dân Syria sẽ bị tạm dừng vì “an ninh quốc gia đang bị đe dọa”.

Dự luật được thông qua sau cuộc tranh cãi được mô tả là “nảy lửa” tại diễn đàn hạ viện. Một số nghị sĩ của đảng Dân chủ cáo buộc phe Cộng hòa quay lưng với chính sách nhập cư, nhập tịch của nước Mỹ trong khi các nhà lập pháp Cộng hòa khẳng định sự thay đổi này là cần thiết nhằm bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố, nhất là từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước khi Hạ viện tiến hành tranh luận, Tổng thống Barack Obama đã cử Chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jeh Johnson tới thuyết phục các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ngăn chặn dự luật này.

 

Chủ tịch Hạ viên Mỹ Paul Ryan tuyên bố thông qua dự luật cấm tiếp nhận người tị nạn Syria. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Hạ viên Mỹ Paul Ryan tuyên bố thông qua dự luật cấm tiếp nhận người tị nạn Syria. Ảnh: Reuters

 

Giờ đây, dự luật này sẽ được gửi lên thượng viện, cũng do đảng Cộng hòa chiếm đa số. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Harry Reid cũng nhấn mạnh dự luật “sẽ không thể vượt qua cửa ải sau cùng”.

Trước đó, phát biểu tại Manila sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada, ông Obama cho biết Washington luôn mở cửa đối với người tị nạn đi trốn tránh xung đột và thề sẽ phủ quyết dự luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo