xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nấm ông Kim Jong-un tặng Hàn Quốc “an toàn và ăn được”

Phạm Nghĩa (Theo The Telegraph)

(NLĐO) – Báo The Telegraph hôm 8-11 dẫn lời Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố gần 2 tấn nấm thông do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tặng “an toàn và có thể tiêu thụ”.

Trước đó, một chính trị gia đối lập Hàn Quốc cảnh báo số nấm nói trên có thể bị nhiễm phóng xạ từ hoạt động thử hạt nhân của Triều Tiên.

Gần 2 tấn nấm thông trị giá 1,34 triệu USD được gửi đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 9. Ông Moon sau đó thông báo sẽ tặng số nấm cho 4.000 người không gặp được người thân của họ tại Triều Tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1953.

Có thông tin rằng trước hội nghị thượng đỉnh, các quan chức Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho cư dân tỉnh Bắc Hamgyong tìm nấm ngon trên các ngọn đồi. Trang DailyNK đưa tin nhà chức trách Triều Tiên thông báo đổi 10 kg bột mì (trị giá 7,5 USD) lấy 1 kg nấm. Ngoài ra, họ còn đổi đường và ủng cao su lấy nấm từ người dân.

Nấm ông Kim Jong-un cho Hàn Quốc “an toàn và ăn được” - Ảnh 1.

Nấm lấy từ khu vực Triều Tiên thử hạt nhân. Ảnh: Telegraph

Bên cạnh là khu vực có nhiều nấm thông, tỉnh Bắc Hamgyong cũng là nơi đặt cơ sở phóng tên lửa Musudan-ri và bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Hồi năm ngoái, những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cho biết phụ nữ trong khu vực thử tên lửa và hạt nhân sinh con ra bị dị tật bẩm sinh.

Lo ngại món quà từ nhà lãnh đạo Triều Tiên có khả năng gây hại, một chính trị gia đối lập Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra số nấm thông nói trên.

Hôm 7-11, Nhà Xanh khẳng định bức xạ tìm thấy trong nấm ở mức tương tự các thực phẩm tại siêu thị Hàn Quốc và dưới mức cho phép được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố.

Nấm ông Kim Jong-un cho Hàn Quốc “an toàn và ăn được” - Ảnh 2.

Ga xe lửa ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, một quan chức Hàn Quốc hôm 8-11 tiết lộ nước này sẽ chi hơn 260 triệu USD để xây dựng đường sắt và những con đường mới ở Triều Tiên trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các dự án xuyên biên giới bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Moon từng đề nghị giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ của Triều Tiên, đồng thời liên kết với mạng lưới giao thông ở Hàn Quốc trong các cuộc họp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong năm nay.

Seoul đang lên kế hoạch chi khoảng 295,1 tỉ won (264 triệu USD) cho các kế hoạch nói trên vào năm tới, theo một quan chức tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

"Đó là con số ước tính hiện tại... Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực, bao gồm phối hợp chính sách với Mỹ, để thực hiện các dự án giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên một cách trôi chảy" - quan chức giấu tên nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo