xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO e ngại Nga

Lục San

Phát biểu tại Viện Brookings ở Washington D.C - Mỹ hôm 19-3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen nhận định việc đưa quân vào Crimea và sáp nhập bán đảo này là một phần trong chiến lược lâu dài của Nga hoặc ít nhất là của Tổng thống Vladimir Putin.

Cho rằng cuộc khủng hoảng ở Crimea là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh, ông Ramussen tuyên bố các quốc gia châu lục này cần tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo ông, NATO lo ngại nhất hiện nay là Nga có thể đưa quân vào miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn đài BBC cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh Nga không có kế hoạch như thế.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã gặp ông Putin ở Moscow hôm 20-3 và đến Kiev hôm 21-3 để thúc giục các bên tìm giải pháp hòa bình. Trong khi đó, các nghị sĩ Nga sẵn sàng thông qua hiệp ước sáp nhập Crimea vào cuối tuần này, bất chấp Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đe dọa trừng phạt thêm.

 

Quốc hội Ukraine thông qua tuyên bố gọi Crimea là vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng hôm 20-3 Ảnh: ITAR-TASS

Quốc hội Ukraine thông qua tuyên bố gọi Crimea là vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng hôm 20-3

Ảnh: ITAR-TASS

 

Phát biểu trên sóng kênh truyền hình RT (Nga) ngày 20-3, Giám đốc điều hành tổ chức Justice Integrity Project - ông Andrew Kreig - tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU chẳng thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nga mà chỉ là “phát súng cảnh cáo” để trấn an dân chúng phương Tây đang bị kích động.

Quốc hội Ukraine hôm 20-3 thông qua tuyên bố về cuộc đấu tranh giải phóng với 274/303 phiếu thuận. Bản tuyên bố gọi Crimea là vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi thế giới không công nhận Cộng hòa Crimea cũng như việc sáp nhập Crimea và Sevastopol với Nga.

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk đề nghị Kiev không vội vã áp dụng chế độ thị thực nhập cảnh với Nga. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Yatsenyuk cho rằng vấn đề này có ý nghĩa nhân đạo đối với chính Ukraine bởi rất nhiều công dân nước này muốn duy trì chế độ miễn thị thực - trước hết là những người ở miền Đông và miền Nam vào Nga để làm việc hoặc có người thân sống ở Nga.

Cũng trong ngày 20-3, chính quyền Crimea đã thả Tư lệnh Hải quân Ukraine Sergiy Gayduk - bị bắt giữ sau khi lực lượng tự vệ chiếm trụ sở Hải quân Urkaine ở Sevastopol một ngày trước.

Trong khi đó, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn hiệp ước về việc sáp nhập Crimea hôm 20-3. Văn kiện này dự kiến sẽ được Thượng viện Nga phê chuẩn trong ngày 21-3 để chính thức có hiệu lực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo