xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bất ngờ bị chỉ trích về vụ khủng bố hơn 10 năm trước

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Toà án Nhân quyền châu Âu (ECHR) hôm 13-4 ra phán quyết Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc con tin ở ngôi trường Beslan tại Cộng hòa Ossetia thuộc Nga hồi năm 2004.

ECHR cho biết các quan chức Nga đã không làm gì để ngăn chặn vụ bắt cóc khiến ít nhất 330 người thiệt mạng. Không dừng lại ở đó, Moscow tiếp tục bị chỉ trích về cách thức giải cứu con tin cũng như quá trình điều tra.

Theo phán quyết của ECHR, Nga có đủ thông tin về một cuộc tấn công được lên kế hoạch trong khu vực nhưng không đề phòng. Nhà chức trách cũng không ngăn chặn các nghi phạm gặp gỡ và di chuyển tới hiện trường, không tăng cường an ninh tại trường học và không cảnh báo công chúng về mối đe dọa.

Hơn nữa, khi tiến hành giải cứu con tin, lực lượng an ninh Nga sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như đại bác, lựu đạn, súng phun lửa… khiến con số thương vong tăng cao.

Con tin được giải cứu hôm 1-9-2004 tại Beslan. Ảnh: EPA
Con tin được giải cứu hôm 1-9-2004 tại Beslan. Ảnh: EPA

"Không thể chấp nhận"

Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov,về phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu ngày 13-4.

Theo ông, không thể kết luận Nga đã không áp dụng đủ các biện pháp để ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tại Beslan, đồng thời khẳng định lập luận "chính quyền lẽ ra có thể giảm thiểu hậu quả của khủng bố" chỉ mang tính lý thuyết.

Những gì xảy ra ở Beslan trước hết được xem là một cuộc tấn công khủng bố. Thân nhân những người gặp nạn cho rằng các quan chức Nga nên làm nhiều hơn để cứu con cái của họ.

Vụ bắt cóc con tin tại ngôi trường Beslan diễn ra hồi năm 2004. Quân nổi dậy Chechnya – gồm cả đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ, mang đai lưng nhồi thuốc nổ - đột nhập vào Trường học Số 1 ở Beslan. Chúng đã bắt giữ hơn 1.000 con tin, chủ yếu là trẻ em và yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Chechnya.

Sau khi lực lượng an ninh Nga tấn công tòa nhà, vụ việc mới kết thúc. Tuy nhiên, những người sống sót nói rằng quân đội đã sử dụng vũ lực quá mức. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy 2 vụ nổ và tiếng súng vang lên không ngừng.

Trong số 330 người thiệt mạng có 186 trẻ em. Chỉ có duy nhất 1 kẻ tấn công bị bắt sống và bị mang ra xét xử. Một cuộc điều tra của Nga cách đây vài năm cũng bị đình trệ.

Hơn 400 người đã nộp đơn lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, trụ sở ở TP Strasbourg – Pháp, do Hội đồng châu Âu (EC) điều hành, dẫn tới phán quyết của ECHR hôm 13-4. Phán quyết nêu rõ ​chính phủ Nga phải trả cho bên nguyên trong vụ kiện 3 triệu euro để bồi thường thiệt hại tinh thần và 88.000 euro bồi thường án phí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo