xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sử dụng vũ lực

Israel có thể tấn công Iran mà không cần báo Tổng thống Biden

Israel có thể tấn công Iran mà không cần báo Tổng thống Biden

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid cảnh báo Israel sở hữu những khả năng mà thế giới thậm chí không thể tưởng tượng được và sẽ sử dụng chúng để chống lại Iran nếu cần thiết.

Trung Quốc tập trận đổ bộ đối diện Đài Loan

Trung Quốc tập trận đổ bộ đối diện Đài Loan

(NLĐO) – Quân đội Trung Quốc ngày 11-10 cho biết họ diễn tập đổ bộ, đột kích chiếm bờ biển ở tỉnh Phúc Kiến, bên bờ eo biển Đài Loan nhưng không đề cập trực tiếp tới tình hình căng thẳng giữa Bắc Kinh với Đài Bắc.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ chống lại âm mưu nước lớn chèn ép nước nhỏ

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ chống lại âm mưu nước lớn chèn ép nước nhỏ

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi trở thành người lãnh đạo nước Mỹ, khép lại “thời kỳ chiến tranh không ngừng” và bắt đầu “kỷ nguyên ngoại giao không ngừng nghỉ mới”.

Ông Donald Trump liên tiếp gặp vận rủi

Ông Donald Trump liên tiếp gặp vận rủi

(NLĐO) - Những cảnh sát bị tấn công trong vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6-1 đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh vì hành vi kích động bạo lực quấy rối Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả cuộc bầu cử.

Tổng thống Biden cảnh báo "vũ lực tàn khốc" với Taliban

Tổng thống Biden cảnh báo "vũ lực tàn khốc" với Taliban

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan chỉ trong hơn một tuần.

Vụ cảnh sát giết người da màu: Một trong những bản án tù cao nhất

Vụ cảnh sát giết người da màu: Một trong những bản án tù cao nhất

(NLĐO) - Cựu cảnh sát TP Minneapolis Derek Chauvin bị toà kết án 22 năm rưỡi tù giam hôm 25-6 vì tội giết chết người da màu George Floyd trong một vụ bắt giữ vào tháng 5-2020, vụ việc đã kích động phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc toàn nước Mỹ.

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới

(NLĐO) – Nga cho biết họ muốn gửi cho Mỹ những tín hiệu “không dễ chịu” trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này.

Indonesia muốn tăng gấp 3 số lượng tàu ngầm để ứng phó Trung Quốc

Indonesia muốn tăng gấp 3 số lượng tàu ngầm để ứng phó Trung Quốc

(NLĐO) – Indonesia có kế hoạch mở rộng đội tàu ngầm lên gấp 3 lần nhằm đối phó tình trạng tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước này.

Israel tấn công dữ dội, giết chết 11 nhân vật cấp cao Hamas

Israel tấn công dữ dội, giết chết 11 nhân vật cấp cao Hamas

(NLĐO) - Ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Palestine có thể sớm biến thành “cuộc chiến toàn diện”, khi giao tranh gia tăng, khiến hàng chục người, có cả trẻ em, thiệt mạng.

Quân đội Myanmar bắn người biểu tình, 1 nhà máy bị đốt

Quân đội Myanmar bắn người biểu tình, 1 nhà máy bị đốt

(NLĐO) - Truyền thông cho biết quân đội Myanmar tiếp tục nổ súng vào người biểu tình chống đảo chính hôm 7-4 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Myanmar nhận tin rất xấu từ Ngân hàng Thế giới

Myanmar nhận tin rất xấu từ Ngân hàng Thế giới

(NLĐO) - Hơn 300 người thiệt mạng kể từ khi xảy ra đảo chính ở Myanmar trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp tục leo thang.

Myanmar: Số người thiệt mạng tăng, bác sĩ xuống đường biểu tình

Myanmar: Số người thiệt mạng tăng, bác sĩ xuống đường biểu tình

(NLĐO) - Những người biểu tình ở Myanmar vẫn kiên quyết phản đối quân đội nắm quyền bất chấp việc số người chết đang tăng lên.

Đàm phán Mỹ - Trung Quốc: Chỉ trích nhau "nói lố thời gian"

Đàm phán Mỹ - Trung Quốc: Chỉ trích nhau "nói lố thời gian"

(NLĐO) - Một quan chức Mỹ cáo buộc nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, vi phạm quy tắc giới hạn mỗi người chỉ nói trong 2 phút trong cuộc đàm phán Mỹ - Trung hôm 18-3.

Quân đội Myanmar: Bà Suu Kyi "nhận 600.000 USD và vàng bất hợp pháp"

Quân đội Myanmar: Bà Suu Kyi "nhận 600.000 USD và vàng bất hợp pháp"

(NLĐO) – Người phát ngôn quân đội Myanmar cho biết Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã chấp nhận khoản thanh toán bất hợp pháp lên đến 600.000 USD và vàng.

Myanmar: Nhiều nơi mất điện, biểu tình vẫn tiếp diễn

Myanmar: Nhiều nơi mất điện, biểu tình vẫn tiếp diễn

(NLĐO) - Mạng lưới điện bị cắt ở nhiều khu vực của Myanmar hôm 5-3 mà không rõ nguyên nhân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo