xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga biện hộ chuyện đưa chuyên gia quân sự đến Venezuela

Cao Lực (Theo RT)

(NLĐO) – Moscow khẳng định các chuyên gia của Nga đến Venezuela theo khuôn khổ của một thỏa thuận hợp tác quân sự-kỹ thuật được 2 nước ký kết vào năm 2001, đài RT đưa tin ngày 26-3.

Nga phát triển các mối quan hệ với Venezuela theo nguyên tắc "tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp của họ và tôn trọng luật pháp của họ" – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, khẳng định.

Cũng theo bà Zakharova, thỏa thuận hợp tác quân sự-kỹ thuật nói trên đã được cả Nga lẫn Venezuela phê chuẩn và nó "không cần thêm bất cứ sự phê duyệt nào từ Quốc hội Venezuela".

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn Nga "can thiệp" vào vấn đề nội bộ Venezuela. Theo sau thông tin 2 máy bay quân sự Nga chở khoảng 100 binh sĩ và hàng hóa hạ cánh bên ngoài thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 23-3, Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ chỉ trích động thái này làm tổn hại chủ quyền của Venezuela. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây là một hành động gây leo thang căng thẳng đối với cuộc khủng hoảng Venezuela.

Nga biện hộ chuyện đưa chuyên gia quân sự đến Venezuela - Ảnh 1.

Máy bay mang cờ Nga xuất hiện tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thủ đô Caracas - Venezuela hôm 24-3. Ảnh: Reuters

Tình hình căng thẳng ở Venezuela leo thang sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều quốc gia phương Tây ủng hộ. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định ông Guaido là "con rối" của Mỹ và phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Tình hình Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp sau vụ mất điện diện rộng xảy ra vào hôm 25-3, gây ảnh hưởng đến khoảng 50% khu vực trên khắp cả nước, kể cả thủ đô Caracas. Đây là vụ mất điện diện rộng thứ hai trong vòng một tháng khiến người dân Venezuela phẫn nộ.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định vụ việc xảy ra theo sau một vụ "tấn công" nhằm vào nhà máy thủy điện Guri ở bang Bolivar, đồng thời quy trách nhiệm vụ "tấn công" này cho phe đối lập. Ông Rodriguez cáo buộc phe đối lập "muốn đẩy người dân Venezuela vào tình cảnh bực dọc". Trong một động thái đáp trả, thủ lĩnh đối lập Guaido khẳng định chính quyền Tổng thống Maduro muốn dùng "những khoảnh khắc này để tung tin sai lệch và gây hoang mang".

Nga biện hộ chuyện đưa chuyên gia quân sự đến Venezuela - Ảnh 2.

Du khách tại sân bay quốc tế Simon Bolivar bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện diện rộng hôm 25-3. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo