xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cảnh cáo Mỹ về Ukraine

H.Bình (Theo Reuters, The Straits Times, China News)

(NLĐO) – Một phụ tá cấp cao tại Điện Kremlin hôm 6-2 cáo buộc Mỹ cung cấp tài chính và vũ trang cho những người “nổi loạn” Ukraine, đồng thời kêu gọi chính phủ Kiev đàn áp những gì ông gọi là một cuộc đảo chính.

Không chỉ vậy, ông Sergei Glazyev, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, còn cảnh báo Nga có thể can thiệp để duy trì sự an toàncủa người hàng xóm cũ của Liên Xô.

Khi nhật báo Kommersant-Ukraine Daily hỏi liệu Nga có thể “tích cực can thiệp” nếu cuộc khủng hoảng ở Ukraine thêm sâu sắc, ông Glazyev nhắc đến Bản ghi nhớ Budapest về Hỗ trợ an ninh năm 1994 và cho rằng Nga có đủ cơ sở pháp lý để can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

“Những gì người Mỹ thực hiện cho đến lúc này là can thiệp đơn phương và thô bạo vào công việc nội bộ của Ukraine. Đó là một sự vi phạm rõ ràng điều ước quốc tế đó” – ông Glazyev nói. Tuy nhiên, ông không đề cập đến hành động tiếp theo của Nga đối với quốc gia Đông Âu này.

 

http://l.yimg.com/ea/img/-/140207/2014_02_06t192725z_1_cbrea151i1u00_rtroptp_2_ukraine-19f7opi.jpg
Một người biểu tình nói chuyện với cảnh sát chống bạo động. Ảnh: REUTERS

 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nói rằng ông ủng hộ “đối thoại và dung hòa” với phe đối lập để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập đồng thời là cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuriy Lutsenko cho biết các cơ quan an ninh nước này đang điều tra ông về cáo buộc “lật đổ nhà nước”. Nếu bị buộc tội, ông Lutsenko có thể phải lãnh án tù 5 năm. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về cuộc điều tra.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết cá nhân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland xin lỗi các đồng nghiệp trong đoàn ngoại giao của Liên hiệp châu Âu (EU) vì những nhận xét khiến nhã.

Một đoạn video có lời văng tục của bà Nuland khi nhận xét về vai trò của EU tại Ukraine đã bị đăng tải lên Youtube ngày 4-2. Đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Nuland với Đại sứ Mỹ tại Ukraine Jeffrey Payette.

 

Victoria Nuland and Geoffrey Pyatt, Kiev, 10 December

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland (trái) và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Jeffrey Payette

ở Kiev hồi tháng 12-2013. Ảnh: REUTERS

 

Hai người còn bàn luận thẳng thắn về các diễn biến cũng như đánh giá về 3 thủ lĩnh đối lập chính ở Ukraine là Vitaly Klitschko, Arseniy Yatseniuk và Oleh Tyahnybok. Ông Yatseniuk được khen ngợi có kinh nghiệm về kinh tế trong khi ông Klitschko bị nhận định là "không nên có mặt trong chính phủ mới".

Làm thế nào đoạn video xuất hiện trên YouTube không được Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập nhưng đó được cho là một bản ghi của tình báo Nga.

Chuyên gia ngoại giao Nebojsa Malic nói với Đài RT (Nga) rằng dù bà Nuland xin lỗi nhưng không chịu thừa nhận đang cố lật đổ chính phủ ở Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo