xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga duyệt binh hoành tráng mừng “Ngày chiến thắng”

Bằng Vy (Theo RIA Novosti, Russia Today, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Nga tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng tại Quảng trưởng Đỏ hôm nay, 9-5, để kỉ niệm 67 năm ngày chiến thắng Phát xít, nay được gọi là “Ngày Chiến thắng”.

Tổng cộng khoảng 14.000 binh sĩ và 100.000 học viên quân sự đã tham gia vào lễ duyệt binh này. Hơn 100 loại khí tài hạng nặng như xe tăng T-90, xe bọc thép BTR-80; bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, Iskander-M; các hệ thống phòng không S-400 Triumph, Pantsir S-1…
 
img
Nga tổ chức duyệt binh hoành tráng ngày 9-5 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Tân Tổng thống Putin và tân Thủ tướng Medvedev có mặt tại lễ duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img

img
 
img
Tổng cộng khoảng 14.000 binh sĩ và 100.000 học viên quân sự tham gia duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti
 
img
1.500 cựu chiến binh cũng có mặt. Ảnh: RIA Novosti
 
Trên bầu trời khu vực Điện Kremlin, các loại chiến đấu cơ và máy bay trực thăng hiện đại nhất của quân đội Nga cũng thi nhau quần đảo. Không thể vắng mặt trên Quảng trường Đỏ ngày này là khoảng 1.500 cựu chiến binh Nga.
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, tân Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: “Nga đang triển khai chính sách tăng cường an ninh trên thế giới. Chúng ta mang trên mình trách nhiệm đạo đức về việc duy trì vị thế của Nga, như chúng ta đã từng đứng lên đập tan chủ nghĩa Phát xít”.
 
img
 
img
 Xe bọc thép BTR-80. Ảnh: RIA Novosti
   
img
Xe bọc thép GAZ-233 014 "Tiger". Ảnh: RIA Novosti. Ảnh: RIA Novosti
 
img

img
Bệ phóng tên lửa Topol-M. Ảnh: RIA Novosti
  
img
Trực thăng Mi-8. Ảnh: RIA Novosti

  
Lễ duyệt binh diễn ra hai ngày sau lễ nhậm chức của ông Putin tại Điện Kremlin. Ngày 8-5, ông Putin đã gửi đến lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG lời chúc mừng nhân kỉ niệm 67 năm chiến thắng Phát xít, tri ân những cựu chiến binh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: Russia Today
 
Lễ duyệt binh kỉ niệm ngày 9-5 đầu tiên cũng diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 24-6-1945 theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao khi đó là Joseph Stalin.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo