xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga "không muốn chiến tranh vì Ukraine"

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin nhấn mạnh trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 13-3 rằng Nga không muốn gây chiến tranh vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Phát biểu sau các tuyên bố của Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ông Churkin cho biết: “Nga và người Nga hoàn toàn không mong muốn một cuộc chiến tranh xảy ra”. Vị đại sứ cũng nhấn mạnh vị thế của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cho rằng Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ trái với hiến pháp của nước sở tại.

Trước những nhận xét tiêu cực của đại sứ các nước, ông Churkin chế nhạo họ đang “vẽ thêm chuyện”. “Nếu không có nước Nga xấu xa can thiệp, chắc hẳn người dân Ukraine sẽ được hưởng hạnh phúc lâu dài” – ông mỉa mai, đồng thời lên tiếng bảo vệ cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở bán đảo Crimea.

Cũng tại cuộc họp trên, Thủ tướng Yatsenyuk chỉ trích Nga "gây hấn quân sự" trên lãnh thổ Ukraine. Tuy vậy, ông nhấn mạnh vẫn có cơ hội để đưa ra một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga với Ukraine và biến 2 bên thành "đối tác thật sự".

 

Đại sứ Moscow tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: Reuters

 

Cùng ngày, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Thomas Greminger cho biết Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc triển khai một phái bộ giám sát của OSCE tại Ukraine, kể cả khu vực Crimea, gọi đây có thể là một “bước tiến lớn”.

Song song với các diễn biến ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.500 lính dù của nước này bắt đầu tập trận ngày 13-3 ở khu vực Rostov gần biên giới với Ukraine. Cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần này có sự tham gia của tổng cộng 8.500 binh lính cùng một số lượng lớn pháo, máy phóng tên lửa đa nòng Grad, Hurricane và Tornado, pháo tự hành Nona, súng chống tăng Rapier... Trong mấy ngày qua, xe bọc thép Nga được nhìn thấy ở Belgorod, xa hơn về phía Bắc.

Căng thẳng cũng gia tăng ở nhiều khu vực phía Đông Ukraine. Ở Donetsk, 1 thanh niên 22 tuổi bị đâm chết và ít nhất 10 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người ủng hộ Ukraine và ủng hộ Nga hôm 13-3.

 

Bạo lực bùng phát tại Donestk kể từ khi ông Yanukovych bị lật đổ. Ảnh Reuters

Bạo lực bùng phát tại Donetsk kể từ khi ông Yanukovych bị lật đổ. Ảnh Reuters

 

Trong khi đó, thủ lĩnh cộng đồng người Tatar ở Crimea Mustafa Dzhemilev hôm 13-3 đã kêu gọi NATO đưa quân vào Crimea để ngăn chặn một “cuộc thảm sát” và đòi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý.

“Nếu các biện pháp khác không hiệu quả, NATO nên can thiệp giống như trường hợp tại Kosovo. Chúng tôi muốn họ có mặt trước khi một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra” – thủ lĩnh Dzhemile nói và cho biết thêm: “Người Tatar không muốn chống lại Nga. Chúng tôi chỉ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ".

Ông Dzhemilev đang ở Brussels - Bỉ, nơi ông chuẩn bị gặp các lãnh đạo NATO hôm 14-3. Cộng đồng người Tatar bắt đầu quay về Crimea vào cuối thập niên 1980 và hiện chiếm 12% dân số bán đảo này. Họ theo Hồi giáo dòng Sunni và được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ chính phủ Áo cho biết doanh nhân người Ukraine Dmytro Firtash, 48 tuổi, đã bị nhà chức trách Mỹ yêu cầu bắt giữ tại thủ đô Vienna hồi đầu tuần.

Firtash là nhà tài phiệt tham gia trong các lĩnh vực hóa chất, khí đốt, truyền thông và ngân hàng. Người này bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo dõi từ năm 2006 vì có mối quan hệ mật thiết với cựu Tổng thống Victor Yanukovych. Ông ta được xem là người giàu thứ tư Ukraine.

 

Binh lính Nga tập trận gần biên giới Ukraine. Nguồn: Washington Post

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo