xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tuyên bố không làm xáo trộn hiện trường “vụ tấn công hóa học” ở Syria

Phạm Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Hôm 16-4, đài BBC dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết nước ông không can thiệp vào hiện trường “vụ tấn công hóa học” cách đây 9 ngày ở thị trấn Douma – Syria.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Lavrov nói rằng ông "có thể đảm bảo Nga không làm xáo trộn hiện trường vụ tấn công hôm 7-4".

"Tất cả bằng chứng do Pháp, Anh và Mỹ công bố đều dựa trên báo cáo của truyền thông và mạng xã hội" - ông Lavrov lưu ý và đặt câu hỏi tại sao Mỹ và đồng minh lại không kích Syria trước thời điểm các thanh sát viên quốc tế đến điều tra.

Ông Lavrov còn tái khẳng định 2/3 trong số 105 tên lửa bắn vào Syria hôm 14-4 đã "không đánh trúng mục tiêu".

Tuyên bố được ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) mở cuộc họp khẩn về vấn đề này.

Nga tuyên bố không làm xáo trộn hiện trường “vụ tấn công hóa học” ở Syria - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 16-4. Ảnh: BBC

Tại cuộc họp kín diễn ra ở The Hague – Hà Lan, Đại sứ Mỹ Kenneth Ward tiết lộ với Reuters rằng các bên bày tỏ lo ngại Nga có thể đã can thiệp vào hiện trường "vụ tấn công hóa học".

"Chúng tôi biết người Nga có thể đã đến khu vực bị tấn công. Có khả năng họ đã làm xáo trộn hiện trường với ý định ngăn chặn OPCW điều tra hiệu quả" – đại sứ Ward nói.

Cho đến hiện tại, OPCW vẫn chưa được chính phủ Syria và Nga cho phép tiếp cận nơi xảy ra vụ việc, lấy lý do "an ninh trên mặt đất không đảm bảo".

Đại sứ Anh tại OPCW Peter Wilson thông báo các chuyên gia của tổ chức được phái đến Douma vẫn đang chờ đợi, đồng thời cho biết thêm họ ghi nhận tổng cộng 390 cáo buộc về việc sử dụng hóa chất bị cấm ở Syria kể từ năm 2014.

Trước đó, hôm 15-4, nhóm thanh sát viên của OPCW đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, 1 quan chức an ninh cấp cao Syria và các quan chức Nga ở thủ đô Damascus.

Các nước phương Tây đổ lỗi cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau "vụ tấn công hóa học" ở Douma khiến hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, Moscow và Damascus phủ nhận tất cả cáo buộc.

Nga tuyên bố không làm xáo trộn hiện trường “vụ tấn công hóa học” ở Syria - Ảnh 2.

Vụ tấn công xảy ra hôm 7-4 gây ảnh hưởng tới cả trẻ em. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo