xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Ukraine: Không ai nhường ai!

XUÂN MAI

Trong lúc Nga có kế hoạch sớm triển khai hệ thống tên lửa S-400 đến Crimea thì Ukraine mở lời với Mỹ về việc xây căn cứ quân sự

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 27-11 cho biết ông vẫn tin vào cam kết bảo vệ Kiev của Washington sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân nước này ở eo biển Kerch 2 ngày trước đó.

Khó trông chờ ông Trump?

Trả lời phỏng vấn đài NBC News, ông Poroshenko cho biết ông muốn người đồng cấp Mỹ Donald Trump chuyển giúp thông điệp "Hãy ra khỏi Ukraine" đến Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai người dự kiến gặp nhau tại Hội nghị Cấp cao nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina cuối tháng này. 

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh quân đội sẵn sàng bảo vệ đất nước và đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Kiev sẽ đối đầu nếu nổ ra chiến tranh với Moscow. "Ukraine sẽ chiến đấu bảo vệ tự do, dân chủ và lãnh thổ của mình. Nga sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công chúng tôi" - Tổng thống Poroshenko cảnh báo.

Tổng thống Trump đến giờ vẫn không đổ lỗi cho ông Putin trong cuộc đối đầu Nga - Ukraine ngay cả khi một số quan chức cấp dưới của ông chỉ trích Moscow. Khi được hỏi liệu có thể trông cậy vào ông chủ Nhà Trắng trong cuộc khủng hoảng hiện nay, ông Poroshenko trả lời một cách ngoại giao: "Đây là nghĩa vụ quốc tế của Mỹ".

Trước khi chờ hành động cụ thể từ phía Mỹ, Ukraine hôm 28-11 chính thức áp đặt tình trạng thiết quân luật kéo dài 30 ngày tại 10/27 khu vực của Ukraine nhằm ngăn "cuộc xâm lược" tiềm tàng từ Nga. Bước đi ảnh hưởng đến những khu vực gần căn cứ quân sự Nga nhất, khiến Moscow cảnh báo hành động này sẽ làm leo thang cuộc xung đột đã cướp đi mạng sống của khoảng 10.000 người.

Ông Volodymyr Fesenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị Penta, nhận định với kênh Al Jazeera thiết quân luật ở thời điểm này là biện pháp phòng vệ. Nhưng trong trường hợp xuất hiện bất kỳ động thái quân sự nào từ phía Nga, Ukraine sẽ đáp trả. Cũng theo ông Fesenko, thiết quân luật không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nga - Ukraine: Không ai nhường ai! - Ảnh 1.

Các thành viên lực lượng an ninh Nga áp giải một thủy thủ Ukraine sau phiên tòa tại Crimea hôm 27-11. Ảnh: REUTERS

Thông điệp của Nga

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Ivan Vinnik xác nhận Kiev đang đàm phán với Washington về khả năng xây dựng căn cứ quân sự Mỹ tại nước này để phòng ngừa mối đe dọa từ Nga. Không chịu thua, hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 28-11 về kế hoạch triển khai thêm hệ thống tên lửa đất đối không S-400 trên bán đảo Crimea và hệ thống mới này sẽ đi vào hoạt động trong cuối năm nay. 

Theo Reuters, việc triển khai có thể đã được hoạch định từ trước nhưng thời điểm công bố dường như nhằm phát đi thông điệp đến Ukraine và phương Tây rằng Nga nghiêm túc trong việc bảo vệ những khu vực được xem là lãnh thổ và lãnh hải của mình.

Liên quan đến vụ bắt 3 tàu hải quân Ukraine, theo Cơ quan An ninh Nga (FSB), một số súng phóng lựu, xe tăng và súng máy cỡ lớn, súng ngắn, lựu đạn và đạn dược cho súng cầm tay được phát hiện trên các tàu quân sự này. Thông tin được đưa ra không lâu sau khi tòa án ở Crimea hôm 28-11 ra quyết định giam giữ 9 trong số 24 thủy thủ Ukraine bị bắt, trong đó có một sĩ quan hải quân cấp cao và một thành viên cơ quan tình báo Ukraine (SBU).

Một ngày trước đó, tòa án đã gia hạn giam 15 thủy thủ còn lại trong 2 tháng để chờ xét xử. Tất cả các thủy thủ nói trên có nguy cơ đối mặt án tù lên đến 6 năm nếu bị kết tội. Moscow đến nay vẫn khăng khăng cáo buộc họ xâm phạm biên giới Nga bất hợp pháp khi cố vượt qua eo biển Kerch mà không thông báo trước và phớt lờ cảnh báo dừng lại. 

Ngược lại, NATO yêu cầu Nga lập tức trả tự do cho các thủy thủ bị bắt. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho hay nước ông có thể đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo