xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Ukraine leo thang căng thẳng

Lục San

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp trong ngày 26-11 (giờ New York - Mỹ) theo đề nghị của Ukraine sau vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên biển Azov.

Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết nước này đã mở lại eo biển Kerch gần bán đảo Crimea hôm 26-11, sau vụ bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine trước đó một ngày.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã "sử dụng vũ khí" để bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine - gồm Berdyansk, Nikopol và Yani Kapu - do "xâm phạm biên giới Nga và không tuân theo yêu cầu của các tàu và canô của FSB cũng như hạm đội Biển Đen của Nga". Phía Ukraine khẳng định khi ấy, các tàu này di chuyển từ cảng Odessa đến cảng Mariupol trên biển Azov.

Eo biển Kerch chia tách biển Đen và biển Azov. Sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga tuyên bố chủ quyền với vùng lãnh hải quanh bán đảo này - điều mà Ukraine không công nhận. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố quyền tuần tra toàn bộ biển Azov theo một hiệp ước với Nga.

Nga - Ukraine leo thang căng thẳng - Ảnh 1.

Pháo hạm Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Ukraine cập cảng tại bán đảo Crimea sau khi bị phía Nga bắt giữ Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 26-11, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo quân đội nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Petro Poroshenko kêu gọi các cấp lãnh đạo Nga trả tự do các thủy thủ và các con tàu Ukraine đã bị bắt giữ, đồng thời xuống thang căng thẳng trên biển Azov.

Sputnik đưa tin cùng ngày, Tổng thống Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật trên toàn quốc, có hiệu lực từ 15 giờ ngày 26-11 đến 15 giờ ngày 25-1-2019 (giờ Moscow). Trước đó, ông nói thiết quân lệnh không có nghĩa là tuyên chiến.

Đáp lại, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow yêu cầu chính quyền Ukraine bảo đảm an ninh cho phái bộ ngoại giao Nga tại Kiev. Theo RIA Novosti, trước đó có tin một chiếc xe mang biển số ngoại giao của Nga đã bốc cháy sau khi xảy ra vụ phản đối bên ngoài sứ quán Nga ở Kiev.

Bà Zakharova cũng cho rằng các "hành động khiêu khích" trên biển Azov đã được hoạch định từ trước. Ông Oleg Morozov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, cho rằng chính Mỹ "vẽ vời" kịch bản đối đầu cho Ukraine. Thêm vào đó, theo trang mil.in.ua, một máy bay do thám Boeing RC-135V của Mỹ đã xuất phát từ căn cứ không quân vịnh Souda trên đảo Crete (Hy Lạp) và hướng về biển Đen. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo