xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga và Ả Rập Saudi giữ nguyên sản lượng dầu

Hoài Vy (Theo Bloomberg, Vzglyad, Reuters)

(NLĐO) - Sau cuộc họp ở Doha-Qatar ngày 16-2, Ả Rập Saudi và Nga - 2 nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới - đã đồng ý giữ nguyên mức khai thác “vàng đen” như hồi tháng 1-2016.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi Ali Al-Naimi nhấn mạnh giữ nguyên sản lượng dầu như nêu trên là việc làm thỏa đáng, đồng thời khẳng định nước này muốn đáp ứng nhu cầu của các khách hàng.

Ngoài ra, theo ông Al-Naimi, Qatar và Venezuela cũng đã đồng ý với quyết định này.

Giá “vàng đen” tăng lên khi Nga, Ả Rập Saudi, Qatar và Venezuela đã nhất trí giữ nguyên mức khai thác dầu như tháng 1-2016. Ảnh: TELEGRAPH
Giá “vàng đen” tăng lên khi Nga, Ả Rập Saudi, Qatar và Venezuela đã nhất trí giữ nguyên mức khai thác dầu như tháng 1-2016. Ảnh: TELEGRAPH

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cùng với các bộ trưởng dầu mỏ đã khiến cho dư luận thắp lên hy vọng các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ giải quyết được tình trạng nguồn cung cấp thừa thãi trên toàn cầu đã kéo giá dầu xuống thấp trong suốt hơn 18 tháng qua.

Những người tham gia thị trường trông ngóng kết quả cuộc họp ở Doha để có những hành động thích hợp hơn. “Kết quả cuộc họp có thể ảnh hưởng đến dầu thô một cách đáng kể” - ông Takayuki Nogami, trưởng nhóm các nhà kinh tế tại Tập đoàn Quốc gia Dầu mỏ, Khí đốt và Kim loại Nhật Bản (JOGMEC).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo