xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị sĩ Ấn Độ phun hơi cay tứ tung phòng họp

P.Nghĩa (Theo Channel News Asia)

(NLĐO) – Quốc hội Ấn Độ hôm 13-2 đã lâm vào tình cảnh hỗn loạn sau khi một nghị sĩ dùng bình xịt hơi cay phun tứ tung trong phòng họp để phản đối dự luật thành lập bang mới Telangana từ bang Andhra Pradesh hiện tại.

Ngay sau khi dự luật mới được tuyên bố, các thành viên phe đối lập đã giận dữ la ó và giật hết micro trên bàn họp, trong khi một nghị sĩ khác rút bình xịt hơi cay ra rồi phun đầy khắp căn phòng.

Các nhà làm luật Ấn Độ nháo nhào chạy ra cửa để thoát thân, tạo nên một cảnh tượng bi hài chưa từng thấy. Nhiều người chảy nước mắt và ho sặc sụa.

 

Một nghị sĩ bịt khăn chạy ra ngoài vì hơi cay ngập đầy trong phòng họp. Ảnh: AP

Một nghị sĩ bịt khăn chạy ra ngoài vì hơi cay ngập đầy trong phòng họp. Ảnh: AP

 

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cho biết một số nhà lập pháp đã phải nhập viện vì khó thở do ngạt hơi cay.

Một cuộc ẩu đả cũng diễn ra ngay sau đó giữa các nghị sĩ phản đối dự luật và lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Kamal Nath hết sức tức giận và lên tiếng chỉ trích cuộc loạn đả “là một cú giáng mạnh vào tinh thần dân chủ của nghị viện Ấn Độ”, đồng thời kêu gọi các biện pháp “mạnh nhất có thể” để trừng phạt các nghị sĩ có hành vi chống đối.

“Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử quốc hội Ấn Độ” – ông Nath phát biểu với phóng viên bên ngoài tòa nhà.

Sau vụ việc, 17 nghị sĩ đã bị đình chỉ hoạt động

 

Nữ nghị sĩ Sumitra Mahajan vội vã uống nước sau khi thoát khỏi cuộc loạn đả. Ảnh: Reuters

Nữ nghị sĩ Sumitra Mahajan vội vã uống nước sau khi thoát khỏi cuộc loạn đả. Ảnh: Reuters

 

Nội các Ấn Độ đã tranh cãi về vấn đề tách các khu vực nghèo khó và hạn hán thuộc bang Andhra Pradesh hiện tại ra thành một bang mới. Tuy nhiên, các đại diện ở khu vực giàu có của Andhra Pradesh phản đối kịch liệt vì cho rằng điều này sẽ gây ra sự biến động mạnh về kinh tế.

Nhiều cuộc biểu tình bạo lực nổ ra hồi cuối tháng 7-2013 khi quốc hội Ấn có ý định thành lập bang mới. 3 bộ trưởng liên bang đã từ chức để phản đối quyết định của chính phủ.

Cũng trong hôm 13-2, bên ngoài tòa nhà quốc hội đã xảy ra xung đột giữa cảnh sát và nhóm biểu tình ủng hộ việc tách bang Andhra Pradesh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo