xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Thái Lan "mê" người đồng cấp Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo Shanghaiist, Yonhap)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Thái Lan Tanasak Patimapragorn hôm 5-8 bất ngờ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

“Nếu tôi là một phụ nữ, tôi cũng sẽ yêu ông ấy. Trong mắt tôi, ông Vương là một người rất tốt và lịch sự" - tướng Tanasak ra sức tán dương khi đứng cạnh người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

 

Ngoại trưởng Thái Lan Tanasak Patimapragorn (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo hôm 5-8. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Thái Lan Tanasak Patimapragorn (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo hôm 5-8. Ảnh: EPA

Kể từ khi quân đội tiến hành đảo chính và lên nắm quyền hồi năm ngoái, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bangkok được nâng lên một tầm cao mới. Khi được hỏi về mối quan hệ của Thái Lan với Trung Quốc, ông Tanasak khẳng định “đây là thời điểm cao trào đối với quan hệ ngoại giao giữa 2 bên”.

Bắc Kinh nhân dịp này tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với chính quyền quân sự Thái Lan. Ông Tanasak mô tả Thái Lan với Trung Quốc bây giờ còn hơn cả bạn bè. “Chúng tôi là những người anh em họ có lịch sử lâu dài. Chúng tôi không nói chuyện ngoại giao, chúng tôi nói chuyện như người thân” – quan chức này nhận định.

 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) chủ động thăm hỏi người đồng cấp Triều Tiên Ri Su-yong hôm 5-8. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) chủ động thăm hỏi người đồng cấp Triều Tiên Ri Su-yong hôm 5-8. Ảnh: Yonhap

So với quan hệ Thái Lan - Trung Quốc, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên dĩ nhiên là không sao nồng ấm được như thế. Bằng chứng là khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 5-8 chỉ nhận được phản ứng "ghẻ lạnh" khi lên tiếng chào hỏi người đồng cấp Triều Tiên Ri Su-yong đang có mặt ở Malaysia để dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Trước khi bước vào phòng ăn tối tại buổi dạ tiệc tổ chức ở Trung tâm Thương mại Thế giới Putra, các nhà ngoại giao hàng đầu của các thành viên ARF đứng chụp một bức ảnh chung. Sau đó, ông Yun chủ động tiến tới bắt tay ông Ri và nói: “Xin chào. Rất vui được gặp lại ông kể từ năm ngoái”. Tuy nhiên, ông Ri chỉ đưa tay ra bắt mà không trả lời.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), khi ăn tối xong, 2 ông bước ra khỏi phòng và không đoái hoài gì nhau.

Sự việc tương tự cũng diễn ra tại cuộc họp ARF hồi năm 2014 ở Myanmar. Hai người bắt tay nhau mà không trò chuyện với nhau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo