Sanjay Kumar (còn có tên gọi khác là Sanju Bhagat) là một dân làng sống gần thành phố Nagpur, bang Maharashtra, miền Trung Ấn Độ. Anh không hề biết mình mang trong bụng một người em song sinh. Trong y học, người ta gọi đó là thai trong thai rất hiếm gặp. Hiện tượng này chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/500.000 ca sinh nở. Y văn thế giới chỉ mới ghi nhận được khoảng 90 trường hợp.
Bụng của Sanjay Kumar ngày càng lớn trông tròn lũm. Anh bị những người chung quanh chế nhạo: “Trông cái bụng của cậu giống như đàn bà chửa”. Sanjay cảm thấy rất khổ sở khi xuất hiện trước đám đông nhưng không biết nói sao để giải thích với mọi người. Anh không biết trong bụng có cái gì. Anh phỏng đoán có thể có khối u nào đó, lành tính hay ác tính phải đi siêu âm mới biết. Nhưng Sanjay quá nghèo và không có thời gian để đi khám vì bận lo chuyện cơm áo mỗi ngày.
Lạnh xương sống
Cho đến một đêm hè oi bức tháng 6-1999 – năm đó anh được 36 tuổi - cái bụng trướng to quá, như đàn bà có bầu 9 tháng, làm cho anh đau đớn và thở không nổi. Người nhà lập tức gọi xe cứu thương chở anh vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Tata Memorial ở Mumbai. Các bác sĩ chẩn đoán trong bụng Sanjay có một khối u to tướng đè lên cơ hoành khiến anh khó thở. Họ quyết định mổ ngay để lấy khối u ra.
![]() |
Bàn tay của bào thai |
Kíp mổ do bác sĩ Ajay Mehta và Suchitra Mehta tiến hành. Họ nhận thức rất rõ đây là một ca mổ phức tạp và nguy hiểm. Bác sĩ Ajay nói bình thường lúc bắt đầu “khai dao” ông đã cảm thấy ngay khối u. Nhưng lần này ông lại thấy một vật lạ chưa từng thấy bao giờ. Khi nhấn dao mổ vào sâu trong bụng của Sanjay thì bất ngờ tuôn ra hàng lít mủ. Rồi một bàn tay có đầy đủ các ngón, móng tay rất dài, ló ra như muốn bắt tay ông.
Bác sĩ Ajay kể lại: “Lúc đó tôi hết hồn và lạnh xương sống”. Nữ bác sĩ Suchitra cho biết thêm, ngoài bàn tay, còn lấy được xương chi, một phần cơ quan sinh dục nam, một chút tóc rồi lại xương hàm, tóc, xương chi. Bên trong bụng của Sanjay là một sinh vật lạ, phát triển có một nửa có chân, có tay và xương sống. Riêng móng tay mọc khá dài. “Một cảnh tượng hết sức kinh dị khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa lúng túng”.
Phép mầu y học
Thoạt nhìn, toàn bộ công việc giống như một ca sinh mổ. Bào thai trông rất kinh dị - vốn là em trai song sinh của Sanjay. Đây là một trường hợp thai trong thai rất hiếm. Hiện tượng thai trong thai xảy ra khi vào đầu thời kỳ thụ thai, một bào thai cuộn lấy bào thai còn lại. Thông thường, cả hai chết trước khi chào đời vì xung đột với nhau khi chia sẻ chung một cái nhau.
Nhưng cũng có một số ít trường hợp hiếm hoi, bào thai lớn phát triển mạnh hơn nên có thể chào đời bình thường. Bào thai nhỏ lưu lại trong bụng bào thai lớn sống ký sinh nhờ một tổ chức mô giống như dây rốn hút máu của người anh. Cách sinh tồn này, nếu không được ngăn chặn kịp thời, cuối cùng sẽ giết chết luôn người anh. Đây là trường hợp của Sanjay.
Bình thường, sau khi sinh, dùng kỹ thuật siêu âm, người ta dễ dàng phát hiện bào thai còn trong bụng trẻ sơ sinh và can thiệp lấy ra để cứu sống người anh. Trường hợp của Sanjay lại thật khác thường. Không ai phát hiện Sanjay phải nuôi một đứa em song sinh trong bụng. Và đứa em này, dù không phát triển đầy đủ các bộ phận của một con người, lại có thể sống đến 36 năm, bằng tuổi của Sanjay.
Đối với các bác sĩ Bệnh viện Tata Memorial, trường hợp của Sanjay là một phép mầu y học. Tuy nhiên, đối với Sanjay, đó là một sự nhục nhã khiến anh khốn khổ trong một thời gian dài. Sau khi mổ lấy đứa em bất hạnh ra, Sanjay lập tức cảm thấy hết đau đớn và thở lại bình thường. Trước khi mổ, Sanjay nặng 90 kg. Sau mổ, anh chỉ còn 39,6 kg!
Sanjay Kumar, năm nay 45 tuổi, hiện vẫn còn sống ở Nagpur. Sức khỏe trở lại bình thường, anh vẫn đi làm kiếm cơm một cách khó nhọc. Nhưng một số người biết chuyện thỉnh thoảng vẫn trêu chọc anh. Họ cho rằng anh đã sinh ra... một bộ xương!
Những trường hợp thai trong thai mới phát hiện Ở Kazakhstan, có một thiếu niên tên Alamjan Nematilaev. Năm em lên 7 tuổi (2003), bác sĩ trong trường học đưa em đến bệnh viện sau khi phát hiện có cái gì đó chuyển động trong cái bụng to tướng của Alamjan. Các bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán em bị u nang. Khi mổ ra, họ lại phát hiện một bào thai là anh em song sinh của Alamjan. Bào thai này sống ký sinh trong bụng của Alamjan suốt 7 năm. Nó có tương đối đầy đủ các bộ phận gồm tay, chân, tóc, ngón tay, móng tay, ngón chân, bộ phận sinh dục nam, một cái đầu và một hình thù giống gương mặt. Tháng 11-2006, đài truyền hình Mỹ MSNBC đưa tin một bé trai được phát hiện sớm mang thai trong thai trước khi sinh ở thành phố Santiago, Chile. Tháng 8-2007, một bé gái hai tháng tuổi ở Baguio, Philippines có tên Eljie Millapes. Cha mẹ đã đưa em đến bệnh viện sau khi thấy bụng em lớn lên một cách bất bình thường. Các bác sĩ sau đó phát hiện đây là một trường hợp thai trong thai cực kỳ hiếm bởi hầu hết các trường hợp khác đều liên quan đến con trai. Tháng 1-2008, một bé trai hai tháng tuổi tên Afiah Syafina ở Medan, Indonesia, được chẩn đoán trong bụng em có khối u. Tuy nhiên, sau khi mổ mới phát hiện khối u là một bào thai 5 tháng tuổi đã chết! |
Bình luận (0)