xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Ukraine “trốn” tổng động viên

N.Thương (theo Russia Insider)

(NLĐO)- Đợt tổng động viên mới nhất của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn khi ở nhiều vùng, hơn một nửa số người thuộc diện huy động đã phớt lờ giấy triệu tập từ ủy ban quân vụ.

Trên trang Facebook cá nhân ngày 27-1, ông Yury Biryukov- cố vấn của Tổng thống Ukraine Poroshenko khẳng định đợt tổng động viên quân sự mới nhất của Ukraine trong tương quan các cuộc xung đột ở miền Đông đang diễn ra không mấy khả quan. Ở miền Tây Ukraine, 57% trong số những người thuộc diện được huy động đã phớt lờ giấy triệu tập trong khi ở một vùng khác thuộc trung tâm Ukraine, con số này là 50%.

Ông Biryukov còn ước tính 37% những người được triệu tập đã vượt biên giới sang Romania. Ông viết: “Những nguồn tin không chính thức cho chúng tôi biết rằng các khách sạn và nhà nghỉ tại Romania toàn là những người trốn quân dịch”.

Ông Biryukov đã xóa bài viết trên Facebook liên quan đến tình hình người dân đồng loạt trốn tổng động viên quân sự. Ảnh: Russian Insider

Ông Biryukov đã xóa bài viết trên Facebook liên quan đến tình hình người dân đồng loạt trốn tổng động viên Ảnh: Russian Insider

Trong bài viết trên Facebook mà sau đó ông Biryukov đã phải xóa đi vì những “cơn bão” tranh luận, ông còn thông tin rằng những Hội đồng đứng đầu 14 làng ở Ivano-Frankivsk đã từ chối phát giấy triệu tập về cho dân làng. Tình hình cũng diễn ra tương tự tại các vùng miền Tây Ukraine, trong đó 17% những người được huy động ở vùng Chernivtsi đã rời nhà sang Romania. Tuy vậy, ông Biryukov cho biết việc tổng động viên vẫn diễn ra “bình thường” tại miền Nam và các khu vực trung tâm gần nơi diễn ra xung đột như Odesa, Mikolaevsk và Dnipropetrovsk.

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, Ủy ban quân vụ tỉnh Poltava ở miền Trung Ukraine hôm 27-1, đã báo cáo rằng 50% những người được gửi giấy triệu tập đã không đến trình diện. Còn ở thị trấn Kremenchug, nhà chức trách nói rằng chỉ có 10 sĩ quan dự bị đến trình diện trong số vài trăm người đã đăng ký ở địa phương này.

Đây là đợt tổng động viên quân sự thứ tư của Bộ Quốc phòng Ukraine kể từ “chiến dịch chống khủng bố” bắt đầu từ tháng 4-2014. Lực lượng quân đội dự bị được huy động bao gồm những nam thanh niên đã từng trải qua 1 năm đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trước tình hình trốn quân dịch tập thể, một quận ở vùng Odesa đã định dùng những biện pháp cứng rắn để cải thiện tình hình như ra lệnh cấm những người thuộc diện đi lính rời khỏi vùng cho đến khi tất cả giấy triệu tập được phát hành, tuy nhiên lệnh này sau đó đã bị xóa khỏi trang web của hội đồng quận.

 

Một nhóm thanh niên đi nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Ảnh tư liệu PressTV

Một nhóm thanh niên đi nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Ảnh tư liệu PressTV

Một số nhà phân tích quân sự cho rằng tình hình người dân trốn tổng động viên quân sự cũng có mặt tích cực của nó, tương tự như việc “sàng lúa mì để bỏ trấu”, qua đó những người thật sự yêu nước sẽ là những người đáp lại lời kêu gọi của quân đội. Tuy nhiên, phóng viên chiến trường Yuri Butusov của Đài tiếng nói Ukraine lại cho rằng các tư lệnh Ukraine và thậm chí cả Tổng thống Poroshenko đều có trách nhiệm về tình trạng trốn quân dịch tập thể này vì họ đã phớt lờ các cấp hành chính địa phương, thất bại trong việc chống tham nhũng; trốn tránh việc trợ cấp và trang bị cho những người nhận lệnh tổng động viên, đồng nghĩa với việc những người nhận giấy triệu tập rất sợ bị gửi ra tiền tuyến mà không có áo ấm, khí giới và những dụng cụ sơ cứu.

Trong một diễn biến khác liên quan đến khủng hoảng Ukraine, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 29-1, đã cáo buộc Mỹ lôi kéo Nga vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Interfax, ông Gorbachev nói: "Mỹ đã lôi kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tôi không biết liệu cuộc chiến tranh lạnh này có dẫn đến một cuộc chiến tranh 'nóng' hay không".

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây, tình trạng giá dầu giảm và những căng thẳng chính trị tại Ukraine đang khiến kinh tế Nga đối mặt nhiều khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, ngày 28-1, nói rằng các cú sốc bên ngoài, bao gồm cả việc giá dầu giảm, sẽ khiến kinh tế Nga thiệt hại tới 200 tỉ USD, và cảnh báo Quỹ tài sản quốc giaQuỹ dự trữ quốc gia sẽ cạn kiệt trong hai năm tới nếu đất nước vẫn duy trì chi tiêu ngân sách như hiện nay

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo