xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân viên Nhà Trắng "sống trong sợ hãi"

Hải Ngọc (Theo News.com.au)

(NLĐO) – Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly vừa phải đích thân trấn an một số nhân viên dưới quyền rằng công việc của họ vẫn an toàn, ít nhất là trong lúc này, theo đài ABC News ngày 17-3.

Trớ trêu là ông Kelly cũng bị đồn đoán là không còn ở Nhà Trắng bao lâu nữa, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang "chỉnh đốn" đội ngũ.

Theo trang news.com.au (Úc), trong hơn một năm nắm quyền của ông Trump, đã có 43% đội ngũ trợ lý cấp cao của ông nghỉ việc, thay đổi vị trí hoặc bị sa thải.

"Hỗn loạn" nhất là văn phòng của Chánh văn phòng, Phòng Thông tin, Phòng Báo chí và Hội đồng An ninh quốc gia. Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1-2017 tới nay, vị trí giám đốc truyền thông Nhà Trắng đã lần lượt đón và tiễn các ông/bà Michael Dubke, Sean Spicer, Anthony Scaramucci  và Hope Hicks. Ông Scaramucci trụ lại có 10 ngày.

Nhân viên Nhà Trắng sống trong sợ hãi - Ảnh 1.

Một nguồn tin cho biết ông Trump định "tái xây dựng toàn bộ" ê kíp làm việc của mình. Ảnh: AP

Nhà sử học chính trị Kathryn Tenpas dự đoán với tờ Washington Post rằng tình hình bất ổn chưa có dấu hiệu giảm tốc bởi chính các nhân viên Nhà Trắng cũng mệt mỏi và kiệt sức. "Họ sẽ không nhanh chóng lấp các chỗ trống và những người ở lại phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm. Đó là hiệu ứng domino" – bà Tenpas cảnh báo.

Những nhân vật có nguy cơ bị "trảm" 

Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions: Ông này thường xuyên bị Tổng thống Trump trút giận công khai sau lần tự giải cứu khỏi vụ điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm ngoái. "Nếu Sessions muốn tự cứu mình, lẽ ra ông ta phải báo tôi trước khi nhận chức để tôi còn chọn người khác" – ông chủ Nhà Trắng giận dữ nói với báo The New York Times khi đó.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly: Dù có cùng sự khó chịu trước các "hành vi vô đạo đức" tồn tại trong đội ngũ nhân viên Nhà Trắng với Tổng thống Trump song ông Kelly bị cho là sắp phải ra đi.

Nhân viên Nhà Trắng sống trong sợ hãi - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton: Nghe đồn Tổng thống Trump đã lên kế hoạch phỏng vấn người mới cho vị trí của ông này.

Cặp đôi cố vấn Ivanka Trump và Jared Kushner: Là con gái và con rể của ông Trump song các tai tiếng liên tục vây quanh Kushner khiến tổng thống Mỹ có thể sớm "mời" họ rời Nhà Trắng. Tuy vậy, cả hai nhiều khả năng vẫn có chỗ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Trump.

Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos: Bà rơi vào "tầm ngắm" sau màn thể hiện khó khăn về các chính sách trường học trong chương trình truyền hình US 60 Minutes.

Bộ trưởng Các vấn đề cựu chiến binh David Shulkin: Ông này vấp phải nhiều cáo buộc, từ lấy tiền thuế chi trả cho chuyến đi châu Âu của vợ, đụng độ với nhân viên tại bộ đến chọc giận ông Kelly vì "nhiều chuyện" với báo chí… Một cuộc điều tra chính phủ còn phát hiện ông Shulkin không giải quyết được các vấn đề ống tiêm bẩn và thiếu hụt thiết bị y tế khiến nhiều bệnh nhân tại một bệnh viện lớn dành cho cựu chiến binh gặp nguy hiểm.

Nhân viên Nhà Trắng sống trong sợ hãi - Ảnh 3.

Nữ Giám đốc Truyền thông xinh đẹp Hope Hicks của Nhà Trắng mới từ chức hồi tháng 2. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nhà ở và phát triển đô thị Ben Carson: Ứng cử viên của cuộc đua tổng thống phe Cộng hòa năm 2016 bị tố "đặt hàng 31.000 USD để mua bàn ăn, ghế, tủ", khiến Ủy ban Giám sát Nhà ở phải tiến hành điều tra.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Scott Pruitt: Bị tố bay vé hạng nhất bằng tiền thuế và tiêu tốn 45.800 USD cho chuyến bay tới Rome bằng máy bay quân sự, theo báo Washington Post.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zinke: Chọc giận ông Trump sau khi đột ngột thông báo bang Florida sẽ được miễn trừ khỏi kế hoạch khoan dầu ngoài khơi.

Ai an toàn?

Danh sách này ngắn hơn nhiều, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Giám đốc Ngân sách Mick Mulvaney, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và tân Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng được ông Trump ưu ái do hỗ trợ cuộc cải cách thuế lớn vừa qua. Một số bộ trưởng khác vẫn an toàn nhờ "im lặng là vàng", bao gồm Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao, Bộ trưởng Lao động Alex Acosta, Đại diện Thương mại Bob Lighthizer…

Nhân viên Nhà Trắng sống trong sợ hãi - Ảnh 4.

Ông Mike Pompeo được xem là "đồng điệu" với tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo