xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều cảnh sát Armenia bị bắt làm con tin

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) – Ít nhất 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương và một số người khác bị bắt làm con tin khi một nhóm tay súng xông vào trụ sở cảnh sát và quân đội ở thủ đô Yerevan, Armenia.

Vụ việc diễn ra vào sáng sớm ngày 17-7 (giờ địa phương) khi các tay súng lái xe tải trông vào cổng trụ sở nói trên. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát trưởng địa phương Valery Osipyan đang bị bắt làm con tin. Phó cảnh sát trưởng Armenia Hunan Pohosyan cho biết cuộc thương thuyết giữa cơ quan chức năng và các tay súng đang diễn ra.


Lực lượng an ninh được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Lực lượng an ninh được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Các tay súng trên được xác địn là thành viên của phong trào Sasna Tsrer. Những người này yêu cầu thả thủ lĩnh đối lập Jirair Sefilian, người bị bắt hôm 20-6 với cáo buộc âm mưu chiếm các tòa nhà và cơ sở viễn thông.


Xe bọc thép cũng có mặt trước trụ sở cảnh sát. Ảnh: Twitter

Xe bọc thép cũng có mặt trước trụ sở cảnh sát. Ảnh: Twitter

Cơ quan An ninh Quốc gia đề nghị đưa các tay súng đến gặp thủ lĩnh Sefilian nhưng họ từ chối và đòi thả người.

Tuy nhiên ông Pohosyan cho rằng yêu cầu trên là không khả thi. Nhóm tay súng này còn yêu cầu Tổng thống Serzh Sargsyan từ chức và chuyển giao quyền lực cho người dân. Ông Pohosyan cũng kêu gọi người dân nên trở về nhà để đảm bảo sự an toàn của họ.

Theo đài RT, lực lượng đặc nhiệm đã giúp giải thoát 2 con tin. Cơ quan an ninh quốc gia Armenia cho biết: “Lực lượng thực thi pháp luật đã kiểm soát được tình hình và đang làm mọi thứ cần thiết để đưa ra giải pháp. Những người ủng hộ kẻ tấn công đã phát đi thông tin sai lệch về “cuộc nổi dậy vũ trang” qua mạng xã hội”.


Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường. Ảnh: Twitter

Theo báo Panarmenian, nhóm vũ trang hiện giam giữ 7 con tin. Thông tin ban đầu có 8 con tin nhưng một người trong số này được đưa đến bệnh viện điều trị vì tăng huyết áp.

Đại tá Artur Vanoyan là người đã thiệt mạng trong số các con tin bị bắt. Quân đội đã được điều động đến trụ sở cảnh sát nói trên và ông Vladimir Gasparyan, người đứng đầu lực lượng an ninh quốc gia, cũng có mặt tại hiện trường. Theo truyền thông địa phương, người dân sống trong các tòa nhà gần hiện trường đã được sơ tán.

Trước đó, những người ủng hộ Sefilyan từng tuyên bố có ý định “thay đổi hiện trạng ở Armenia” thông qua cuộc nổi dậy vũ trang.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Serfilyan và phong trào đối lập của ông này là “New Armenia” từng cho hay sẽ tiến hành quá trình bất tuân và thay đổi quyền lực. Khi đó, ông Serfilyan nói rằng: “Chuyển giao quyền lực thông qua bầu cử là không thể. Điều này chỉ có thể tiến hành bằng cuộc nổi dậy vũ trang của người dân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo