xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhìn thấy máy bay mất tích "đâm xuống biển Andaman"

H.Bình (Theo The Star, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Một giả thuyết mới được đặt ra là liệu chiếc máy bay mất tích MH370 có bị rơi ở vùng biển Andaman rồi sau đó trôi dạt hàng ngàn km về phía Nam Ấn Độ Dương hay không?

Một người phụ nữ ở bang Johor - Malaysia khẳng định nhìn thấy một phần của chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines chìm ở vùng biển ngoài khơi Andaman khi trên đường trở về Kuala Lumpur sau chuyến hành hương đến thánh địa Mecca hôm 8-3.

Bà Raja Dalelah Raja Latife, 53 tuổi, đã nộp một báo cáo cho cảnh sát hôm 14-3. Nội dung báo cáo cho biết bà đi chuyến bay SV2058 rời thành phố Jeddah, phía Tây Ả Rập Saudi, lúc 3 giờ 30 (giờ Ả Rập Saudi, tức 8 giờ 30 phút giờ Malaysia) và khi máy bay bay qua thành phố miền Nam Ấn Độ Chennai, bà nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ trên biển.

 

img

Bà Raja Dalelah hy vọng thông tin của bà sẽ được xem xét nghiêm túc. Ảnh: THE STAR

 

“Nó giống như một chiếc máy bay. Trong suốt chuyến bay, tôi thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ vì tôi không thể ngủ được. Trong chuyến đi của tôi đến Bắc Kinh 2 năm trước, tôi cũng giữ tỉnh táo bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ” - bà Raja Dalelah nói. Khi chắc chắn đó là một chiếc máy bay giữa đại dương, bà đã đánh thức bạn bè dậy nhưng họ lại cười.

Một phi công ngờ vực: “Trên cùng một đường bay, đặc biệt là đường bay dài như giữa Jeddah và Kuala Lumpur, độ cao của máy bay so với mực nước biển khoảng 11,26 km. Liệu ai có thể nhìn thấy một thứ gì đó giống tàu thuyền hoặc tàu ở độ cao như vậy?”.

Tuy nhiên, bà Raja Dalelah vẫn nói cứng: “Tôi biết cái tôi nhìn thấy là gì. Tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy máy bay và tôi không nói dối. Tôi vừa trở về sau chuyến hành hương. Con rể tôi là một cảnh sát. Nó tin tôi đã nhìn thấy máy bay và bảo tôi nộp báo cáo ngay cho trụ sở cảnh sát Sentul ở Kuala Lumpur”. Bà Raja Dalelah hy vọng Cục Hàng không dân dụng sẽ xem xét báo cáo của bà một cách nghiêm túc.

 

img
2 vật thể lớn hơn vốn được Úc thông báo dài 24 m và 5 m. Ảnh: EPA

 

Trước đó, Tân Hoa Xã ngày 20-3 đưa tin các vật thể trong ảnh vệ tinh và radar mà Úc gọi là “đầu mối đáng tin” có thể là cánh và thân máy bay mất tích.

Một nguồn tin thuộc căn cứ hải quân Yokosuka - Nhật Bản cho biết các vật thể nhỏ hơn được phát hiện quanh 2 vật thể lớn hơn vốn được thông báo trước đó, dài 24 m và 5 m. Các vật thể nhỏ hơn cũng có thể là các mảnh vỡ từ máy bay.

Nếu các vật thể nói trên được xác định là các bộ phận của chuyến bay MH370, điều đó chứng tỏ máy bay có thể đã thực hiện một cú hạ cánh mềm thay vì đâm bổ nhào xuống biển vì các mảnh vỡ không bị phân tán.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss ngày 21-3 nói rằng các vật thể được phát hiện trên hình ảnh vệ tinh có thể đã bị chìm bởi những hình ảnh này được chụp trước đó 5 ngày. Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết đến nay chưa có mảnh vỡ nào được tìm thấy.

 

Malaysia cần nhiều sự giúp đỡ hơn

Những nỗ lực tìm kiếm chuyến bay MH370 tiếp tục giữa lúc Malaysia yêu cầu nhiều sự giúp đỡ hơn nữa, Quyền Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nói trong cuộc họp báo ngày 21-3.

Theo The Straits Times, ông Hishammuddin Hussein cho biết sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong tối 21-3 để triển khai thêm phương tiện cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Hiện Malaysia nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia người Pháp – những người có kinh nghiệm phục hồi hộp đen của máy bay Air France 447 sau 2 năm. Nhật Bản gửi 2 máy bay đến Perth – Úc để hỗ trợ việc tìm kiếm ở phía Nam Ấn Độ Dương, trong khi Trung Quốc triển khai 5 tàu ​​và 3 trực thăng ở hành lang phía Nam.

Ngoài ra, Malaysia cũng đang chờ xác nhận liệu có thể xem Kazakhstan như là một điểm trung gian cho các cuộc điều tra trong tương lai hay không. Phía Kazakhstan cho biết không tìm thấy bất kỳ dấu vết của MH370, ông Hishammuddin Hussein nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston thông báo có thể mất 2-3 ngày để có thông tin chính xác về các mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo