xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nội các ông Trump sẽ có không ít tỉ phú?

P.Võ (Theo The Washington Post, Bloomberg)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 23-11 gây chú ý khi chọn nữ tỉ phú Betsy DeVos vào vi trí bộ trưởng giáo dục trong nội các của mình.

Đây nhiều khả năng không phải là tỉ phú duy nhất trong nội các của ông Trump, người cũng là một tỉ phú.

Bà Betsy DeVos có thể là cái tên không được nhiều người biết đến nhưng nữ tỉ phú từng là chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Michigan này đang âm thầm thúc đẩy bộ mặt giáo dục tại nhiều bang.

Là người ủng hộ loại hình trường học bán công, bà Devos, 58 tuổi, đã chi nhiều triệu USD để thúc đẩy chương trình hỗ trợ tài chính để giúp các gia đình đóng học phí cho con em theo học tại trường tư và trường tôn giáo.

Ông Trump tin rằng bà DeVos sẽ giúp cải tổ hệ thống giáo dục Mỹ và mang đến sự lựa chọn trường học cho tất cả các gia đình.


Ông Trump và nữ tỉ phú Devos. Ảnh: Reuters

Ông Trump và nữ tỉ phú Devos. Ảnh: Reuters

Ngoài bà DeVos, ông Trump còn muốn đưa một số tỉ phú khác vào nội các mình.

Chẳng hạn như tỉ phú Wilbur Ross, nhà đầu tư nổi tiếng vì chuyên thâu tóm các công ty khó khăn và biến chúng thành doanh nghiệp làm ăn có lời, được nhắm đến cho vị trí bộ trưởng thương mại.

Theo tạp chí Forbes, tài sản của "ông vua của các thương vụ phá sản" này hiện gần 3 tỉ USD.

Một khi trở thành bộ trưởng thương mại, ông Ross, 78 tuổi, sẽ đại diện cho các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ trong và ngoài nước. Ngoài ra, bộ của ông sẽ được giao thực hiện một nhiệm vụ được ông Trump nói đến nhiều trong giai đoạn tranh cử: Bảo vệ người lao động Mỹ và thách thức tiến trình toàn cầu hóa bị cáo buộc là chỉ mang lại lợi ích cho các tập đoàn đa quốc gia.

Dù có giọng điệu dân túy nhưng tỉ phú Ross lại đang tận hưởng cuộc sống xa hoa của một người lắm tiền nhiều của.


Ông Trump và tỉ phú Ross. Ảnh: EPA

Ông Trump và tỉ phú Ross. Ảnh: EPA

Chưa hết, ông chủ sắp tới của Nhà Trắng vào cuối tuần rồi còn gặp tỉ phú Jonathan Gray, người điều hành mảng kinh doanh bất động sản của tập đoàn Blackstone Group (Mỹ) để bàn về khả năng chọn ông này làm bộ trưởng tài chính.

Ông Gray thuộc số ít nhất 13 tỉ phú đã gặp ông Trump kể từ khi ông thắng cử, bên cạnh ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, giám đốc điều hành hãng FedEx Fred Smith, hai doanh nhân Woody Johnson, Robert Kraft...

Trong khi đó, tỉ phú Carl Icahn, 80 tuổi, được cho là đang cân nhắc đề nghị đảm nhận chức vụ cố vấn kinh tế cho chính quyền ông Trump.


Tỉ phú Jonathan Gray. Ảnh: Reuters

Tỉ phú Jonathan Gray. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo