xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bộ trưởng thương mại

Bản tin chiều 25-11: Tảng băng trôi lớn nhất thế giới bắt đầu dịch chuyển

Bản tin chiều 25-11: Tảng băng trôi lớn nhất thế giới bắt đầu dịch chuyển

(NLĐO) - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc ấn tượng về sự phát triển của TP HCM; Công bố quy hoạch Đà Nẵng tầm nhìn đến 2050; Nga cam kết đáp trả “hành động thù địch” của Moldova … là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chiều 25-11.

Tín hiệu lạc quan cho quan hệ Mỹ - Trung

Tín hiệu lạc quan cho quan hệ Mỹ - Trung

Trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh hôm 28-8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo mô tả tình trạng hiện tại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là phức tạp và đầy thách thức.

Mỹ: “Bắt tay” với Nga đều bị trừng phạt, kể cả Trung Quốc

Mỹ: “Bắt tay” với Nga đều bị trừng phạt, kể cả Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hôm 9-3 cho biết Mỹ sẽ thực thi biện pháp trừng phạt đối với tất cả các chính phủ cố phớt lờ quy định chống lại Nga của Mỹ.

Úc đặt "đá tảng" lên đường gia nhập CPTPP của Trung Quốc

Úc đặt "đá tảng" lên đường gia nhập CPTPP của Trung Quốc

(NLĐO) - Úc sẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chiến dịch cưỡng ép kinh tế và nối lại các cuộc đàm phán thương mại cấp bộ trưởng như điều kiện tiên quyết để xem xét đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trung Quốc chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP

Trung Quốc chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP

(NLĐO) - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hôm 16-9 cho biết nước này chính thức đệ đơn đăng ký làm thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Úc lên tiếng về vụ công dân bị tòa Trung Quốc tuyên án tử hình do buôn ma túy

Úc lên tiếng về vụ công dân bị tòa Trung Quốc tuyên án tử hình do buôn ma túy

(NLĐO) – Bộ trưởng thương mại Simon Birmingham cho biết vụ Trung Quốc tuyên án tử hình đối với một công dân Úc vì tội buôn ma túy không cần thiết phải liên hệ đến mâu thuẫn hiện nay giữa 2 nước

Bị Trung Quốc giáng đòn mạnh, Úc nói không có chiến tranh thương mại

Bị Trung Quốc giáng đòn mạnh, Úc nói không có chiến tranh thương mại

(NLĐO) - Bộ trưởng Nông nghiệp Úc, ông David Littleproud, ngày 19-5 cho biết Úc không có chiến tranh thương mại với Trung Quốc sau khi nước này áp thuế hơn 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc.

Nhật Bản suy thoái, Trung Quốc lao đao

Nhật Bản suy thoái, Trung Quốc lao đao

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm trong quý I/2020 sau khi đại dịch Covid-19 làm đình trệ đáng kể kinh doanh, sản xuất trong lúc tiêu dùng sụt giảm.

Úc dọa kiện Trung Quốc lên WTO nếu tiếp tục căng thẳng thương mại

Úc dọa kiện Trung Quốc lên WTO nếu tiếp tục căng thẳng thương mại

(NLĐO) – Hôm 17-5, Úc hối thúc Trung Quốc phản hồi về việc thảo luận gỡ bỏ căng thẳng giữa 2 quốc gia sau khi Canberra đưa ra yêu cầu điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19

Việt - Mỹ ký kết 5 thỏa thuận kinh doanh lớn trị giá hàng tỉ USD

Việt - Mỹ ký kết 5 thỏa thuận kinh doanh lớn trị giá hàng tỉ USD

(NLĐO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu đoàn doanh nghiệp 35 thành viên, trong đó có giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Mỹ, đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm 3 nước của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Công ty Mỹ thúc ông Trump dọn đường sớm cho Huawei

Công ty Mỹ thúc ông Trump dọn đường sớm cho Huawei

(NLĐO) - Các công ty sản xuất chất bán dẫn của Mỹ đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump nhanh chóng thực hiện lời hứa giảm lệnh cấm bán sản phẩm cho Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc).

Mỹ bất an vì gương mặt mới trong nhóm đàm phán Trung Quốc

Mỹ bất an vì gương mặt mới trong nhóm đàm phán Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng lo ngại về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhất là sau khi Bắc Kinh thay đổi thành phần nhóm đàm phán.

Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh: Chuyến đi đầy toan tính

Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh: Chuyến đi đầy toan tính

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn cho thấy ông vẫn có lựa chọn kinh tế và ngoại giao khác bên cạnh những gì mà Washington và Seoul mang lại

Ông Donald Trump: Trung Quốc xuống nước, muốn có thỏa thuận thương mại

Ông Donald Trump: Trung Quốc xuống nước, muốn có thỏa thuận thương mại

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-11 cho biết Trung Quốc sẵn sàng đạt thỏa thuận để giảm căng thẳng thương mại nên ông có thể không phải trừng phạt nước này bằng cách đánh thêm thuế.

Mỹ gia tăng sức ép với Trung Quốc

Mỹ gia tăng sức ép với Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross bóng gió về khả năng nước này phối hợp với các đối tác thương mại khác để gây sức ép buộc Trung Quốc mở cửa thị trường, tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và giảm bớt bảo hộ công nghiệp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo