xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nơi nguy hiểm nhất đối với nữ giới

Lục San

Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phái nữ do những nguyên nhân như nguy cơ cao về bạo lực tình dục, nạn buôn người, lao động và hôn nhân cưỡng bức, nô lệ tình dục…

Quỹ Thomson Reuters đã rút ra kết luận trên khi công bố kết quả cuộc thăm dò 550 chuyên gia về các vấn đề phụ nữ hôm 26-6. Cũng theo cuộc thăm dò, Ấn Độ còn được xem là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các truyền thống văn hóa ảnh hưởng đến phụ nữ, như tảo hôn... Trong cuộc thăm dò tương tự cách đây 7 năm, Ấn Độ bị đánh giá là quốc gia nguy hiểm đứng hàng thứ tư đối với phụ nữ.

Giới chuyên gia nhận định rằng "sự lên hạng" không ai mong muốn nói trên cho thấy quốc gia Nam Á này chưa làm đủ để bảo vệ quyền của phụ nữ.

"Ấn Độ đã chứng tỏ sự không quan tâm và không tôn trọng phụ nữ. Nạn hiếp dâm, cưỡng hiếp trong hôn nhân, tấn công và quấy rối tình dục, hủ tục giết trẻ sơ sinh là nữ vẫn không hề giảm. Là quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đi đầu trong lĩnh vực không gian và công nghệ, thật xấu hổ khi tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn diễn ra phổ biến" - ông Manjunath Gangadhara, một quan chức chính quyền bang Karnataka, nhận định với đài CNN.

Nơi nguy hiểm nhất đối với nữ giới - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ Ảnh: NAN

Kết quả cuộc thăm dò trên được công bố trong bối cảnh công chúng Ấn Độ ngày càng phẫn nộ trước một loạt vụ cưỡng hiếp kinh hoàng, khiến vấn đề bạo lực tình dục quay lại "ám" nước này.

Mặc dù Ấn Độ đã ban hành những đạo luật nghiêm ngặt hơn, cảnh sát nước này mỗi ngày nhận được tin báo về khoảng 100 vụ tấn công tình dục - theo số liệu thống kê chính thức. Riêng năm 2016, 39.000 vụ tấn công tình dục được trình báo cảnh sát, tăng 12% so với năm trước đó. Đứng ngay sau Ấn Độ lần lượt là Afghanistan, Syria, Somalia, Ả Rập Saudi, Pakistan, CHDC Congo, Yemen, Nigeria và Mỹ.

Mỹ là quốc gia phương Tây duy nhất trong tốp 10 nói trên, một phần vì phong trào #MeToo đình đám. Theo Quỹ Thomson Reuters, Mỹ bị xếp hạng 3 cùng với Syria xét về khía cạnh bạo lực tình dục, trong đó có cưỡng hiếp, quấy rối tình dục và các vụ án không được đưa ra công lý. Ngoài ra, Mỹ còn bị xếp hạng 6 về bạo lực phi tình dục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo