xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc trả đũa, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Phạm Nghĩa (Theo RT, AP)

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 24-7 yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, động thái "ăn miếng trả miếng" việc Mỹ buộc lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston, bang Texas đóng cửa.

Trước đó, hôm 21-3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston đóng cửa trong vòng 72 giờ. Washington cáo buộc các đặc vụ Trung Quốc đã cố gắng đánh cắp dữ liệu từ các cơ sở ở bang Texas, bao gồm hệ thống y tế Texas A&M.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó kêu gọi Mỹ đảo ngược "quyết định sai lầm" của mình.

Trung Quốc trả đũa, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô - Ảnh 1.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Ảnh: Balthazar Korab

Hôm 24-7, Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô để trả đũa. Mỹ hiện đặt một đại sứ quán ở Bắc Kinh và 5 lãnh sự quán ở 5 thành phố Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Thẩm Dương, Vũ Hán và một lãnh sự quán ở Hồng Kông.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sẽ bị thu hồi giấy phép và phải ngừng hoạt động.  Tuyên bố cho biết thêm Mỹ cần “chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình hình căng thẳng hiện tại giữa hai nước”.

“Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ hủy bỏ các quyết định sai lầm ngay lập tức để tạo điều kiện cần thiết cho mối quan hệ trở lại bình thường” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Chuyên gia Michael Hirson đến từ Công ty tư vấn về rủi ro chính trị Eurasia Group, bình luận trên đài CNBC hôm 24-7: “Nếu Trung Quôc chọn đóng cửa các lãnh sự quán quan trọng nhưng vẫn là thứ cấp của Mỹ, chẳng hạn ở Thành Đô hoặc Thẩm Dương, thì nó sẽ phù hợp với động thái đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Còn các lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải hoặc Quảng Châu quan trọng hơn”.

Ngoài ra, ông Hirson nói trường hợp Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông, quan hệ giữa hai nước sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô được thành lập năm 1985. Khoảng 3/4 trong số 200 nhân viên lãnh sự quán này là người Trung Quốc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo