xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Lãnh sự quán

Người phụ nữ giả nhân viên đại sứ quán, lừa chủ nợ thêm 100 lần

Người phụ nữ giả nhân viên đại sứ quán, lừa chủ nợ thêm 100 lần

(NLĐO)- Nợ tiền không có khả năng chi trả, Lê Thị Tuyết Mai tiếp tục giả làm nhân viên đại sứ quán để lừa đảo thêm của người đàn ông với số tiền gần 9 tỉ đồng

KNI đầu tư 45 triệu USD xây trường nghề ở Lào Cai

KNI đầu tư 45 triệu USD xây trường nghề ở Lào Cai

(NLĐO) - Trường Cao đẳng quốc tế Canada - Việt Nam dự kiến được xây dựng trên diện tích đất khoảng 25 ha tại TP Lào Cai, với tổng vốn đầu tư khoảng 45 triệu USD và sẽ hoàn thiện sau 3 năm kể từ khi được giao đất

Hậu Giang chuẩn bị tổ chức sự kiện lớn, khoảng 2.000 người tham dự

Hậu Giang chuẩn bị tổ chức sự kiện lớn, khoảng 2.000 người tham dự

(NLĐO) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa có kế hoạch tổ chức tuần lễ NASA Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Kiến trúc độc đáo của Dinh Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM

Kiến trúc độc đáo của Dinh Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM

(NLĐO) - Sáng 17-9, trong khuôn khổ Những ngày Di sản châu Âu, Dinh Tổng Lãnh sự Pháp đã tổ chức mở cửa đón công chúng đến tham quan những kiến trúc độc đáo cũng như hiện vật bên trong.

Hé lộ lý do Tổng thống Biden hờ hững với thái tử Ả Rập Saudi

Hé lộ lý do Tổng thống Biden hờ hững với thái tử Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Báo cáo giải mật của tình báo Mỹ về vụ sát hại nhà báo người Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi dự kiến được công bố hôm 25-2 (giờ địa phương).

Nghi vấn Nga tấn công mạng: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump im lặng

Nghi vấn Nga tấn công mạng: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump im lặng

(NLĐO) – Trong khi các cơ quan chính phủ Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng bị nghi liên quan đến Nga, Nhà Trắng vẫn giữ im lặng.

Bị đòi thẩm vấn, hai phóng viên Úc "chạy gấp" khỏi Trung Quốc

Bị đòi thẩm vấn, hai phóng viên Úc "chạy gấp" khỏi Trung Quốc

(NLĐO) - Hai phóng viên Úc đã nhanh chóng được đưa khỏi Trung Quốc đêm ngày 7-9 sau khi cảnh sát địa phương đòi thẩm vấn họ trong một vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, dẫn đến cuộc đối đầu ngoại giao hiếm thấy.

Mỹ “ăn miếng trả miếng” với nhà ngoại giao Trung Quốc

Mỹ “ăn miếng trả miếng” với nhà ngoại giao Trung Quốc

(NLĐO) – Mỹ hôm 2-9 cho biết sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi đến thăm các trường đại học của Mỹ hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người tham dự bên ngoài các phái bộ ngoại giao.

Hồng Kông truy bắt các nhà hoạt động chạy ra nước ngoài

Hồng Kông truy bắt các nhà hoạt động chạy ra nước ngoài

(NLĐO) – Cảnh sát Hồng Kông đang tìm cách bắt giữ 6 nhà hoạt động dân chủ sống lưu vong ở các nước phương Tây, bao gồm Anh, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và truyền thông Hồng Kông.

Mỹ cân nhắc mở cửa cho dân Hồng Kông

Mỹ cân nhắc mở cửa cho dân Hồng Kông

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30-7 cho hay Mỹ đang cân nhắc các biện pháp cho phép người dân Hồng Kông định cư tại Mỹ sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu này.

Ngoại trưởng Mỹ: Nếu không làm gì, Trung Quốc sẽ chiếm thêm lãnh thổ

Ngoại trưởng Mỹ: Nếu không làm gì, Trung Quốc sẽ chiếm thêm lãnh thổ

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng “nếu Bắc Kinh vi phạm luật quốc tế và các quốc gia tự do không làm gì, lịch sử cho thấy đơn giản là Trung Quốc sẽ chiếm thêm lãnh thổ”.

Nhà Trắng gửi cảnh báo mới tới Trung Quốc

Nhà Trắng gửi cảnh báo mới tới Trung Quốc

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 24-7 cảnh báo Trung Quốc ngừng trả đũa theo kiểu “ăn miếng trả miếng” sau khi Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại TP Thành Đô liên quan đến việc Washington đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston.

Tổng thống Trump bất ngờ xuống thang căng thẳng với Trung Quốc

Tổng thống Trump bất ngờ xuống thang căng thẳng với Trung Quốc

(NLĐO) – Bloomberg hôm 24-7 dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump nói với các phụ tá thân cận rằng ông không muốn leo thang căng thẳng với Trung Quốc.

Trung Quốc trả đũa, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Trung Quốc trả đũa, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 24-7 yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, động thái "ăn miếng trả miếng" việc Mỹ buộc lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston, bang Texas đóng cửa.

Mỹ yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Texas, Trung Quốc không bỏ qua

Mỹ yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Texas, Trung Quốc không bỏ qua

(NLĐO) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm 22-7 cho biết Mỹ đột ngột yêu cầu nước này đóng cửa tổng lãnh sự quán tại TP Houston, bang Texas – Mỹ trong cuộc leo thang căng thẳng chưa từng thấy

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo