xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Abe đối đầu "bông hồng thép"

Thu Hằng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 28-9 chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm được ấn định vào ngày 22-10.

Có thời gian lãnh đạo đất nước mặt trời mọc tổng cộng gần 6 năm, vị thủ tướng 63 tuổi chưa bao giờ nắm chắc quyền lực hơn lúc này. Đảng đối lập xào xáo khó lòng cứu vãn và sự ủng hộ gia tăng cho liên minh cầm quyền - do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông dẫn đầu. Điều này phần nào là lý do cho quyết định được coi là chiến lược của ông Abe nói trên trong khi nhiệm kỳ hiện tại của Hạ viện Nhật Bản lẽ ra phải tới tháng 12-2018 mới kết thúc.

Tuy nhiên, theo trang Quartz, đó là trước khi nữ thị trưởng tiếng tăm của Tokyo Yuriko Koike bước vào cuộc chơi và chính thức thông báo thành lập Đảng Hy vọng để cạnh tranh với LDP hôm 27-9. Từng là thành viên của LDP và là "bóng hồng" đầu tiên đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nữ chính trị gia được mệnh danh "bông hồng thép" của chính trường Nhật Bản trở thành thị trưởng Tokyo hồi năm ngoái, sau khi Đảng Tokyo Citizens First (Công dân Tokyo trước tiên) của bà đánh bại LDP tại cuộc bầu cử Hội đồng TP Tokyo tháng 7-2016.

Đang cầm trịch nền kinh tế thành phố lớn nhất thế giới, bà Koike nay "hy vọng" sẽ nâng sự thành công ở Tokyo của mình lên tầm quốc gia.

Các lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập tại Nhật Bản nói họ sẽ "hoàn toàn ủng hộ" Đảng Hy vọng. Họ sẽ không cử ứng viên và cho phép thành viên Dân chủ tranh cử "dưới ngọn cờ Hy vọng". Thậm chí, còn có một thành viên của LDP cũng "đào thoát" sang đảng mới thành lập được vài ngày của bà Koike.

Ông Abe đối đầu bông hồng thép - Ảnh 1.

Bà Yuriko Koike (giữa) chính thức thành lập Đảng Hy vọng hôm 27-9 Ảnh: KYODO

Theo trang Bloomberg, đảng mới của bà Koike muốn hoãn tăng thuế tiêu dùng bởi những rủi ro kinh tế và loại bỏ dần điện hạt nhân, nguồn cơn của những bất an lan rộng ở nước này kể từ thảm họa Fukushima 2011. Ngược lại, LDP chủ trương tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân, đưa năng lượng nguyên tử đạt tới 22% trong tổng nguồn cung cấp điện quốc gia tới năm 2030. Theo một khảo sát của báo Mainichi trong ngày 26 và 27-9, 18% người được hỏi nói rằng họ sẽ bầu cho đảng của bà Koike, xếp thứ 2 sau LDP (29%). Trong khảo sát của tờ Asahi, tỉ lệ này là 13% và 32%.

Giới quan sát nhận định ông Abe đang tìm cách tranh thủ "cú hích" từ việc Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản gần đây - vốn bất ngờ đẩy tăng tỉ lệ ủng hộ đối với đương kim thủ tướng sau khoảng thời gian sụt giảm vì hàng loạt bê bối và sai sót trước đó.

Tuy nhiên, theo ông Amir Anvarzadeh, một chuyên gia của Công ty Dịch vụ tài chính toàn cầu BGC Partners tại Singapore, LDP không thể xem nhẹ khi thị trưởng Tokyo nhân rộng chính sách của bà trên toàn quốc để hình thành phe đối lập hùng mạnh. Vị chuyên gia còn cho rằng ông Abe thậm chí đối mặt với số phận tương tự Thủ tướng Anh Theresa May, người đã không giành được thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử sớm hồi tháng 6.

Số ghế tại Hạ viện Nhật Bản sẽ giảm từ 475 xuống còn 465 trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo Nikkei, LDP hiện có thế đa số với 287 ghế và liên minh với Đảng Komeito, 35 ghế, để giữ thế "siêu" đa số. Ông Abe đặt mục tiêu liên minh cầm quyền giành ít nhất 233 ghế. Nếu LDP thất bại trong việc duy trì thế đa số và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ Komeito, ông Abe có thể bị chính các thành viên LDP kêu gọi từ chức thủ tướng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo