xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte bị kẹp giữa 2 "oan gia" tại tiệc ASEAN

P.Võ (Theo Rappler, philstar.com)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ ngồi giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN tại thủ đô Vientiane - Lào vào tối ngày 7-9 (giờ địa phương).

Đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên giữa ông Duterte với hai ông Obama và Ban kể từ khi ông nhậm chức vào cuối tháng 6. Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo này chính là mục tiêu của những phát ngôn chỉ trích mà ông Duterte đưa ra mới đây.

"Tổng thống Duterte và Tổng thống Obama sẽ ngồi cạnh nhau. Lần gặp mặt đầu tiên này giữa hai nhà lãnh đạo chắc chắn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Một sự trùng hợp khác là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng ngồi cạnh ông Duterte" - thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết.


Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: Rappler

Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: Rappler

Buổi tiệc trên dự kiến kéo dài từ 20 giờ đến 22 giờ (giờ địa phương) và do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì.

Khi được hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nhà lãnh đạo Philippines và Mỹ chạm mặt tại buổi tiệc, ông Martin Andanar, thư ký truyền thông của ông Duterte cho biết: "Thật khó để nói trước điều gì. Tuy nhiên, điều chắc chắn là họ sẽ ăn uống cùng nhau".

Trong khi đó, ông Ernesto Abella, người phát ngôn của ông Duterte, nói thêm rằng một cuộc gặp như thế "luôn có cơ hội cho sự nồng ấm và phép lịch sự".

Trước khi đến Lào dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, ông Duterte đã lên tiếng chỉ trích, và thậm chí có lời lẽ xúc phạm, ông Obama vì nhà lãnh đạo Mỹ dự định bàn chuyện nhân quyền với ông.

Hai nhà lãnh đạo này lẽ ra đã gặp nhau bên lề hội nghị ASEAN nhưng cuộc gặp đã bị hủy sau khi ông Duterte buôn lời công kích ông chủ Nhà Trắng. Sau đó, Tổng thống Duterte đã xin lỗi về vụ việc thông qua tuyên bố gửi đến giới truyền thông.

Trước khi xúc phạm ông Obama, ông Duterte đã chỉ trích những nhận xét của ông Ban về những vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở Philippines.

Nhà lãnh đao này thậm chí còn dọa rút khỏi Liên Hiệp Quốc do "thất vọng" với tổ chức quốc tế này. Tuy nhiên, ông Duterte sau đó cho biết ông chỉ đùa khi đưa ra lời đe dọa này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo