xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Fidel Castro: Mỹ nợ Cuba hàng triệu USD

Đỗ Quyên - Ngân Thương (Theo BBC, Havana Times)

(NLĐO)- Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tuyên bố Mỹ nợ Cuba "nhiều triệu USD" và Cuba đáng được nhận bồi thường tương xứng với tổn thất.

Đánh dấu sinh nhật tuổi 89, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro hôm 13-8 có một lá thư ngỏ được đăng tải trên truyền thông nước này tuyên bố Mỹ nợ Cuba "nhiều triệu USD" vì lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nửa thế kỷ.

Đáng chú ý là thời điểm bức thư được công bố chỉ đúng một ngày trước sự kiện Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Cuba để chủ trì sự kiện Mỹ mở lại đại sứ quán tại Havana nhưng trong bức thư không mảy may đả động tới sự kiện lịch sử này.

Ông Fidel Castro khẳng định: "Cuba đáng được nhận bồi thường tương xứng với tổn thất, tổng cộng nhiều triệu USD theo như những gì chúng tôi đã công bố qua những dữ liệu và lý lẽ không thế chối cãi trong tất cả những bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc".

Tuy nhiên, vị lãnh tụ 89 tuổi của Cuba không đề cập tới số tiền cụ thể mà ông cho là Washington nợ Havana.

 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), Tổng thống and Bolivia Evo Morales (giữa) thăm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Cuba nhân dịp sinh nhật tuổi 89 của ông. Ảnh: AP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), Tổng thống and Bolivia Evo Morales (giữa) thăm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Cuba nhân dịp sinh nhật tuổi 89 của ông. Ảnh: AP

 

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế với Cuba kể từ năm 1962, ba năm sau khi ông Castro giành quyền lãnh đạo từ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Vì lý do sức khỏe, ông Castro đã chuyển giao vị trí lãnh đạo cho người em trai là ông Raul Castro vào năm 2006.

Cách đây 8 tháng, Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama và đã thông báo các kế hoạch tái thiết quan hệ ngoại giao giữa hai nước và chính thức có hiệu lực hôm 20-7 - thời điểm cờ Cuba được kéo lên tại đại sứ quán nước này ở Washington. Lúc bấy giờ, phải hơn một tháng sau, ông Fidel Castro mới lên tiếng phản hồi về tiến triển này trong quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông tỏ ra không mấy tin tưởng. “Tôi không tin chính sách của Mỹ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi phản đối giải pháp hòa bình cho các xung đột” – ông Fidel Castro viết trong một lá thư hồi tháng 1.

 

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Havana Times
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Havana Times

 

Trong khi đó, theo phóng viên hãng thông tấn DPA của Đức, lá cờ Mỹ sẽ chính thức tung bay ở thủ đô Havana của Cuba vào ngày 14-8. Trụ sở của Đại sứ quán Mỹ sẽ vẫn là tòa nhà sứ quán màu xám 7 tầng trước đây mà ông Fidel Castro từng gọi là “tổ gián điệp”. Tòa nhà này trong suốt nhiều thập kỷ qua vẫn bị người Cuba xem như biểu tượng của “kẻ thù đế quốc”.

Phái đoàn gồm 20 thành viên do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dẫn đầu sẽ tới Cuba vào ngày 14-8 để dự lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ. Ông Kerry cũng sẽ là người đứng đầu ngành ngoại giao đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba trong vòng 70 năm qua. Lần viếng thăm Cuba gần nhất của một ngoại trưởng Mỹ là vào tháng 3-1945 của ông Edward Reilley Stettinius. Ông Edward Reilley Stettinius là ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Roosevelt và Harry S.Truman.

Ông Kerry ở lại Cuba trong vài giờ trước khi trở về Mỹ. Chương trình nghị sự do phía Cuba công bố cho thấy ông Kerry cũng sẽ có cuộc hội kiến với người đồng cấp Bruno Rodriguez và tham dự một cuộc họp báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo