xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un "cứng trước, mềm sau"

P.Nghĩa (Theo Chosun Ilbo, Reuters)

(NLĐO) – Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) rút ra nhận xét nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “chỉ cứng rắn lúc ban đầu nhưng khi căng thẳng kéo dài sẽ nhanh chóng mềm mỏng”.

Tờ báo cho biết kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye năm 2013, Seoul và Bình Nhưỡng đối đầu tổng cộng 2 lần. Lần đầu tiên là vào tháng 5-2013, Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong và lần thứ hai chính là sau vụ 2 binh sĩ Hàn Quốc bị mìn nổ đứt chân ở biên giới liên Triều mới đây.

Hai năm trước, ông Kim hạ lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong đúng vào lúc bà Park mới nhậm chức được 1 tháng. Không ngờ nhà lãnh đạo Hàn Quốc lập tức ra lệnh cho công nhân nước này rời khỏi Keasong và kéo vật tư cùng máy móc về nước.

Bình Nhưỡng thấy vậy liền bắt một số công nhân Hàn Quốc làm con tin và yêu cầu đàm phán. Tuy nhiên, sau 3 tháng khu công nghiệp bị bỏ hoang, Triều Tiên phải đồng ý khôi phục hoạt động của nhà máy vì nhận ra nếu để Hàn Quốc ngưng đầu tư vào Kaesong, họ sẽ mất một nguồn thu ngoại tệ đáng kể.

Còm về vụ nổ mìn, Triều Tiên cũng dứt khoát không chịu ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc nhưng khi Seoul nối lại hoạt động tuyên truyền qua loa phóng thanh ở biên giới, Bình Nhưỡng nhanh chóng gật đầu tới làng Bàn Môn Điếm.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: News.com.au
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: News.com.au

 

Vậy là trong cả 2 lần, nhà lãnh đạo Kim jong-un tỏ vẻ cứng rắn lúc đầu nhưng sau đó nhượng bộ khi bế tắc kéo dài. “Cha của ông Kim Jong-un, Kim Jong-il, từng sử dụng thành thục chiến thuật bên miệng hố chiến tranh. Ông ta biết chọn thời điểm thích hợp cho cả khiêu khích lẫn đàm phán. Có vẻ ông Kim Jong-un chưa học được nhiều kỹ năng này" – một nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc hôm 26-8 thông báo họ sẵn sàng thảo luận đề xuất của Triều Tiên về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt từ năm 2010. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị mở một kênh đối thoại mới với Triều Tiên sau khi hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng hôm 24-8.

Seoul công bố biện pháp trừng phạt vào ngày 24-5-2010, bao gồm cắt đứt du lịch, thương mại và viện trợ tư nhân đối với Bình Nhưỡng, sau khi cáo buộc Triều Tiên dùng ngư lôi đánh chìm tàu Cheonan, làm chết 46 thủy thủ Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng sau đó phủ nhận trách nhiệm và đòi Seoul dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước khi đàm phán nhưng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên phải “xin lỗi” mới chấp nhận.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết đang triển khai 3 máy bay ném bom B-2 đến đảo Guam. Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welsh cho hay đây là hoạt động điều quân theo kế hoạch song nhiều quan chức quốc phòng nhận định động thái này nhằm ủng hộ Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo