xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un muốn cử em gái đến Mỹ?

Xuân Mai (Theo Reuters, SCMP)

(NLĐO) – Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đề nghị cử em gái Kim Yo-jong đến Mỹ trong nỗ lực tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin giấu tên nói với tờ South China Morning Post (Hồng Kông) rằng đó có thể là một trong những thông điệp mà phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ gửi tới cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster ở Washington trong chuyến thăm tuần này.

"Ông Kim Jong-un có một thông điệp kín chuyển trực tiếp đến chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đó là những thông điệp không chính thức và rất bất thường. Tôi không biết liệu Mỹ có tiết lộ thông điệp này hay không" – nguồn tin nói.

Ông Kim Jong-un muốn cử em gái đến Mỹ? - Ảnh 1.

Cô Kim Yo-jong đến Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông . Ảnh: AP

Ông Chung sẽ chuyển cho phía Mỹ các điều kiện của Triều Tiên để bắt đầu cuộc đối thoại song phương,

"Ông Kim Jong-un đã cử em gái của mình tới Hàn Quốc, có lẽ ông ấy cũng có ý định đưa em gái đến Washington. Cô ấy là vũ khí mạnh mẽ nhất của Triều Tiên lúc này" - nguồn tin nhìn nhận. Theo hãng tin Reuters, hai phái viên Chung Eui-yong - người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia - và Suh Hoon, giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc, sẽ đến Mỹ trong ngày 8-3 gặp ông H.R. McMaster và một số quan chức cấp cao Mỹ nhằm thảo luận về cuộc gặp giữa phái đoàn Hàn Quốc và ông Kim Jong-un không lâu trước đó.

Ông John Park, chuyên gia tại Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Trường ĐH Harvard (Mỹ), nhận định: "Có những vấn đề được thảo luận kín giữa ông Chung và ông Kim ở Bình Nhưỡng và những nội dung này chỉ được chuyển đến Mỹ".

Chuyến thăm của ông Chung đến Mỹ diễn ra sau lời khen ngợi của ông Donald Trump về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc. Ông chủ Nhà Trắng gọi Triều Tiên là quốc gia "tuyệt vời" và nhận định sẽ có nhiều tiến triển trong quá trình tháo ngòi căng thẳng hạt nhân ở Đông Bắc Á.

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ có những cuộc đối thoại rất tốt đẹp. Chúng ta sẽ sớm biết chuyện gì xảy ra" – ông Donald Trump cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sẽ không được nới lỏng để dọn đường cho kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều. 

"Qua việc xem tin tức hoặc Twitter, tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump rất lạc quan về kết quả chuyến thăm Triều Tiên của các quan chức Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu, tôi cho rằng chúng ta chưa thể lạc quan lúc này" - ông Moon nói với các lãnh đạo đảng cầm quyền. Ông chủ Nhà Xanh cũng nói thêm rằng ông không có kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt đối đầu hạt nhân hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo