xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama cảnh báo ông Trump sát ngày nhậm chức

Xuân Mai (Theo Reuters, CBS)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 18-1 thúc giục Tổng thống đắc cử Donald Trump nên phân định rạch ròi giữa vấn đề trừng phạt kinh tế Nga và chuyện đàm phán về giảm kho vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng, ông Obama cho biết: “Nga vẫn tiếp tục chiếm lãnh thổ Ukraine và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này”. Theo ông Obama, điều quan trọng là Mỹ ủng hộ nguyên tắc cơ bản các nước lớn không xâm lược và bắt nạt các nước nhỏ.

Tổng thống Obama đã làm việc với Nga về thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân từ đầu nhiệm kỳ của mình, kết quả là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược được ký kết trong năm 2010. Ông Obama cho biết đã nói với người đồng cấp Nga chuẩn bị những bước đi kế tiếp nhưng họ không có thiện ý đàm phán.

“Nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể khởi động lại các cuộc đàm phán một cách nghiêm túc, tôi nghĩ vẫn còn nhiều khả năng để hai nước giảm kho vũ khí hạt nhân” – ông Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Obama phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Obama phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hôm 16-1 với tờ The Times, ông Trump nói sẽ đề nghị chấm dứt trừng phạt Nga để đổi lấy thỏa thuận giảm kho vũ khí hạt nhân của Moscow. Các lệnh trừng phạt do chính quyền ông Obama áp đặt vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Ngoài ra, ông Obama đề cập đến việc Nhà Trắng đã liên lạc với gia đình cựu Tổng thống George H.W. Bush sau khi vợ chồng ông nhập viện ở bang Texas. Kế đến, tổng thống này không quên gửi lời cám ơn đội ngũ báo chí Nhà Trắng.

Mặc dù một số thành viên đảng Dân chủ có những dự đoán không mấy tốt đẹp về tương lai dưới thời ông Trump, Tổng thống Obama trấn an: “Tôi tin nước Mỹ sẽ ổn”.

Đề cập đến mối quan hệ Mỹ - Israel và tiến trình hòa bình ở Palestine, ông Obama cảm thấy lo lắng vì tình trạng bất ổn hiện nay. Theo ông, vấn đề này đặt ra nguy hiểm đối với Israel, có hại cho người dân Palestine, cho khu vực và an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Obama cho rằng khả năng giải pháp giữa 2 nước phải được thực thi bởi không còn lựa chọn tốt nào khác.

Khi được hỏi rằng liệu nước Mỹ sẽ có một tổng thống da màu khác, ông Obama cho rằng: “Chúng ta sẽ có nữ tổng thống, tổng thống Latin, tổng thống Do Thái, tổng thống theo đạo Hindu”.

Trả lời câu hỏi về những khoảng trống về tình hình nhân quyền ở Mỹ, Tổng thống Obama nói rằng: “Tôi lo lắng về sự bất bình đẳng bởi nếu chúng ta không tập trung vào việc bảo đảm mọi người đóng một vai trò nhất định trong nền kinh tế này, nền kinh tế sẽ không tăng trưởng nhanh chóng. Điều này sẽ gây rạn nứt hơn nữa trong lòng nước Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo