xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama không thể ngồi yên vì người kế nhiệm

Xuân Mai (Theo Daily Mail, Independent)

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu công khai lên tiếng về một vấn đề chính trị kể từ khi rời nhiệm sở.

Ông Obama hôm 30-1 bày tỏ sự ủng hộ đối với những cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump đang lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về sắc lệnh mới của ông Trump. Ảnh: Zuma Press
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về sắc lệnh mới của ông Trump. Ảnh: Zuma Press

Theo phát ngôn viên Kevin Lewis của văn phòng ông Obama, cựu tổng thống phấn khởi trước quy mô biểu tình diễn ra ở nhiều cộng đồng trên khắp cả nước. Ông Obama nói: “Người dân đang thực thi quyền công dân trong Hiến pháp Mỹ nhằm tập hợp, tổ chức và để tiếng nói của họ được các viên chức dân cử nghe thấy chính xác là những gì chúng tôi mong chờ được nhìn thấy khi giá trị nước Mỹ đang bị đe dọa”.

Tuy nhiên, ông Obama không đề cập cụ thể đến hàng loạt sắc lệnh của Tổng thống Trump, trong đó ngưng tiếp nhận người tị nạn và công dân nhập cư từ 7 nước có hầu hết dân số theo đạo Hồi như Iraq và Syria.

Văn phòng ông Obama cho hay cựu tổng thống này cơ bản không đồng tình với khái niệm phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào chỉ vì niềm tin hoặc tôn giáo của họ. Đây được xem là động thái hiếm hoi của một cựu tổng thống sau khi mãn nhiệm.

Bên cạnh đó, ông Obama cho biết bản thân có kế hoạch hỗ trợ ông Trump điều hành đất nước nhưng “sẽ không ngồi yên” nếu hành động của tân tổng thống vi phạm các giá trị cơ bản của Mỹ. Trong khi đó, hàng ngàn cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp đất nước phản đối sắc lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump, vốn bị cho là vi phạm các giá trị cơ bản của Mỹ.

Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ. Ảnh: AP
Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ. Ảnh: AP

Hôm 30-1, hàng chục đặc phái viên Mỹ trên khắp thế giới cũng đã chuẩn bị “bản ghi nhớ bất đồng quan điểm”. Theo bản dự thảo này, lệnh cấm sẽ không đạt được mục tiêu đề ra là bảo vệ người dân Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố từ những người nước ngoài được tiếp nhận vào Mỹ. Thêm vào đó, sắc lệnh của ông Trump được cho là đã dựa trên quan điểm sai lầm về khủng bố ở Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo