xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama tái đắc cử

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Theo NBC News và đài CNN (được cập nhật lúc 11 giờ 25 phút trưa ngày 7-11 theo giờ VN), ông Barack Obama đã tái đắc cử Tổng thống Mỹ với 275 phiếu đại cử tri, so với 203 phiếu của ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Các thông tin kiểm phiếu được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu tại các bang đóng cửa vào lúc 18 giờ 00 theo giờ địa phương (6 giờ 00 ở Việt Nam).

img

 
img
 
15 giờ 43: Miami Herald đưa tin có tới 18.000 phiếu bầu vắng mặt còn phải kiểm tại Florida nên tạm thời đây vẫn là bang duy nhất chưa có kết quả...
 
15 giờ, trong khi kết quả kiểm phiếu ở bang cuối cùng Florida (29 phiếu đại cử tri) vẫn chưa công bố, tương quan về số phiếu đại cử tri lúc này là Obama-Mitt Romney 303-206
 
14 giờ 35: Ông Romney thắng tại bang Alaska với 3 phiếu đại cử tri. Như vậy chỉ còn đợi kết quả tại bang Florida.
 
12 giờ 48, ông Obama thắng tại bang Virgina với 13 phiếu đại cử tri, tương quan về số phiếu đại cử tri lúc này là Obama-Mitt Romney 303-203.
 
12 giờ, ông Obama thắng cử tại bang Colorado với 9 phiếu đại cử tri, tương quan về số phiếu đại cử tri lúc này là Obama-Mitt Romney 290-203.
 
11 giờ 30, trong khi còn 3 bang nữa chưa có kết quả (gồm có Virginia, Florida và Alaska), ông Obama đã có  281 phiếu đại cử tri so với 203 phiếu của ông Romney.
 
11 giờ 25: Ông Obama tái đắc cử với ít nhất 275 phiếu đại cử tri. Với 48,9%, ông Obama vẫn thua ông Romney (49,8%) về số phiếu phổ thông. Trên trang mạng xã hội Twitter của ông Obama đã đăng tải hình ảnh ông ôm bà Michael và dòng chia sẻ: "Thêm 4 năm nữa".
 
img
Người ủng hộ hò reo trước tin ông Obama thắng cử. Ảnh: BBC
 
img
Nô nức chúc mừng tại Chicago. Ảnh: Reuters 
 
11 giờ 17, ông Obama vẫn dẫn đầu với 244 phiếu so với 203 phiếu của ông Romney.
 
11 giờ 07, theo thông tin mới nhất, ông Romney đã thắng tại bang North Carolina với 15 phiếu đại cử tri.
 
11 giờ 01: Tổng thống Obama đã có 244 phiếu đại cử tri và chỉ còn 26 phiếu nữa sẽ thắng cử. Như vậy chỉ cần thắng cử ở bang Florida với 29 phiếu đại cử tri, ông Obama sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Các kết quả kiểm phiếu gần nhất cho thấy không có trường hợp bất ngờ nào khi ông Obama thắng tại California, Hawaii và Washington trong khi ông Romney thắng tại Missouri và Idaho.
 
10 giờ 40: ông Obama đã vươn lên trước ông Romney với tương quan phiếu đại cử tri là 172-163. Cho tới thời điểm này, 36 bang đã kiểm phiếu, ông Romney có nhỉnh hơn một chút về số phiếu phổ thông so với Obama: 50,5%-48,3%.
 
10 giờ 38: Mitt Romney thắng tại bang Arizona (11 phiếu).
 
10 giờ 30: Obama thắng tại Pennsylvania (20 phiếu)
 
10 giờ 25: Ông Obama thắng tại bang New Mexico. Điều này không hề bất ngờ bởi bang tập trung phần lớn người Mỹ latin này đã ủng hộ ông Obama từ cuộc tranh cử năm 2008 và rất hài lòng với chính sách bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp của ông Obama.
 
10 giờ 22: Theo thông tin cập nhật nhanh tại Florida, hơn 48% số phiếu đã kiểm xong, trong đó 49,5% ủng hộ ông Obama và 49,7% ủng hộ ông Romney. Florida là một bang cực kỳ quan trọng với 29 phiếu đại cử tri.
 
10 giờ 16: ông Romney vẫn đang dẫn trước về số phiếu đại cử tri. Ông giành 163 phiếu nhưng ông Obama đã rút ngắn khoảng cách với 157 phiếu. Trong 51 bang của Mỹ, kết quả kiểm phiếu của 34 đã được công bố.
 
10 giờ 02, tại Ohio, khoảng 20% phiếu đã được kiểm, trong đó ông Obama dẫn trước với 53,6%, và Romney 45%, theo AP.
 
9 giờ 17, Tổng thống Obama tiếp tục thắng tại bang Michigan, New York;  ông Romney thắng tại Arkansas, Kansas, Texas, Louisiana, Wyoming, Bắc Dakota, South Dakota và Nebraska. Chiến thắng tại bang Michigan cực kỳ quan trọng với Tổng thống Mỹ Obama. Nơi này từng là trung tâm sản xuất của cả nước nhưng lại hứng chịu nạn thất nghiệp ghê gớm nhất kể từ khi ngành công nghiệp nặng khủng hoảng vào những năm 1980.  
  
8 giờ 57 (tức 20 giờ 57, theo giờ địa phương): Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Obama giành chiến thắng tại 11 bang, và Romney 9 bang. Hiện ông Romney có 76 phiếu đại cử tri và Obama có 65 phiếu. Hiện chưa có bất ngờ gì trong kết quả trừ trường hợp bang Indiana chuyển sang ủng hộ cho ông Romney trong khi 4 năm trước đó họ ủng hộ ông Obama.
 
Obama giành chiến thắng tại bang quê hương Illinois (20 phiếu đại cử tri), cũng như tại bang quê nhà của ông Mitt Romney – Massachusetts (11 phiếu đại cử tri), và bang Delaware (3 phiếu đại cử tri)– quê hương của phó tổng thống Joe Biden. Ngoài ra Tổng thống Obama còn giành 10 phiếu đại cử tri tại bang Maryland, đồng thời giành thắng lợi tại Maine (4), New Jersey (14), Connecticut (7), Rhode Island (4)và District of Columbia.
 
Một kịch bản khá thú vị đã xảy ra khi ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa Mitt Romney lại thua ngay tại bang Massachusetts - nơi ông từng giữ vị trí thống đốc bang. Như vậy, nếu trúng cứ, ông Romney sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ năm 1916 sau trường hợp Tổng thống Woodrow Wilson (New Jersey) thắng cử nhưng lại thua ngay trên bang quê nhà.
 
Tại Tennessee (11 phiếu đại cử tri), ông Romney giành chiến thắng. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán bởi bang này ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ông John McCain cũng từng thắng tại đây với 57% phiếu ủng hộ trong cuộc tranh cử năm 2008. Với chiến thắng này, ông Romney đang dẫn trước Tổng thống Obama với 67 phiếu đại cử tri, trong khi ông Obama chỉ có 64 phiếu.
 
Mitt Romney thắng tại bang Georgia. Đây dường như là bang được coi là "chiến trường" tiềm năng vào thời điểm đầu chiến dịch chạy đua nhưng cuối cùng lại trở thành căn cứ phía nam của ông Romney.
 
Trước đó, đúng như dự đoán, ông Obama thắng  tại Vermont (giành 3 phiếu đại cử tri) trong khi ông  Romney chiến thắng tại Kentucky (8 phiếu đại cử tri).

Hiện kết quả kiểm phiếu được chú ý nhất là từ ba bang quan trọng Ohio, Florida và Virginia – nơi cả Tổng thống Obama và ông Romney đều tập trung cao độ trong những tuần gần đây.
 
Tại Tây Virginia (5 phiếu đại cử tri), ông Mitt Romney cũng giành thắng lợi. Tổng thống Obama không mấy gây ấn tượng tại bang này bởi giới chức thành phố luôn ủng hộ cho các ứng cử viên Cộng hòa.
 
Việc bỏ phiếu cơ bản đã kết thúc và theo ghi nhận của hãng thông tấn AP, vấn đề kinh tế vẫn là quan tâm hàng đầu của cử tri, với 6/10 người khẳng định đây là vấn đề lớn nhất nước Mỹ đang phải đối mặt.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo