xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ông Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 lúc 11 giờ 55 phút (giờ Mỹ) ngày 20-1. Buổi lễ nhậm chức chính thức trước đông đảo người Mỹ tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington sẽ diễn ra ngày 21-1.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, Tổng thống tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1. Tuy nhiên, nếu rơi vào chủ nhật thì buổi lễ tuyên thệ trước công chúng sẽ diễn ra vào ngày 21-1.
 
img
Ông Obama. Ảnh: Reuters

Vì rơi đúng vào chủ nhật nên Tổng thống Obama sẽ tuyên thệ hai lần. Trong ngày hôm nay, ông đọc lời tuyên thệ tại Blue Room (phòng xanh) trong buổi lễ riêng tư với một vài phương tiện truyền thông, thành viên trong gia đình và một số ít quan chức. Ông Obama sẽ lặp lại các thủ tục tuyên thệ vào sáng 21-1 trước toàn thể người dân.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: YouTube
 
Phó Tổng thống Joe Biden cũng tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức tại dinh thự dành cho Phó Tổng thống lúc 8 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 20-1.

Hiện việc chuẩn bị cho buổi tuyên thệ trước công chúng của Tổng thống Obama đã hoàn tất, công tác an ninh được chú trọng. Hơn 30.000 cảnh sát trang bị mọi phương tiện đã được huy động, rào chắn cấm xe cộ được dựng lên tại hàng chục tuyến phố. Bên cạnh đó, máy giám sát, dò kim loại cũng được thiết lập nhiều khu vực.
 
img
Ông Obama cùng vợ và tình nguyện viên dọn dẹp trường tiểu học ở Washington

Dự kiến lượng công chúng tham dự buổi lễ tuyên thệ chính thức của ông Obama sẽ 600.000 - 800.000 người, cùng hàng triệu người xem qua truyền hình. Lượng người tham dự này thua con số 1,8 triệu hồi năm 2009.
 
Ngoài lễ nhậm chức còn có các cuộc diễu hành, dạ hội, nhiều hoạt động khác. Beyoncé, Kelly Clarkson, James Taylor, Katy Perry, Alicia Keys… và nhiều sao khác sẽ tham gia biểu diễn phục vụ quan khách.

Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama sẽ đối mặt nhiều thách thức: Tranh cãi về thay đổi luật sở hữu súng, sửa đổi luật nhập cư, xử lý nợ quốc gia, kiềm chế tham vọng hạt nhân Iran…

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nguồn: MSNBC
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo