xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump bỏ lửng câu hỏi về quan hệ với Nga

P.Nghĩa (Theo CNN, Guardian)

(NLĐO) – Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 11-1 tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi được bầu làm tổng thống.

Cuộc họp báo mới nhất diễn ra 9 ngày trước khi ông Trump nhậm chức và gần 1 tháng sau khi ông hủy bỏ một cuộc họp báo đã được lên lịch sẵn. Địa điểm tổ chức họp báo là ở tòa tháp Trump Tower ở TP New York.

Cuộc họp báo gần đây nhất của ông Trump được tổ chức hồi tháng 7-2016, tính đến nay đã tròn 167 ngày.

Khi ấy, ông Trump “mời” Nga tìm kiếm các email bị xóa của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2016.

Tại cuộc họp báo lần này, ông Trump có thể phải trả lời một loạt vấn đề, từ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, yêu cầu quốc hội trả tiền xây tường dọc biên giới Mexico, kế hoạch thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare cho đến các câu hỏi về chính sách trong nước và nước ngoài.


Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Toàn cảnh buổi họp báo. Nguồn: YouTube

00:51 ngày 12/01/2017

Đài CNN "thật khủng khiếp"

Giữa ông Trump và phóng viên Jim Acosta của đài CNN có 1 đoạn trao đổi qua lại không được êm tai khi ông Acosta muốn đặt câu hỏi.

Trump: Không phải anh.

Acosta: Ông hãy cho chúng tôi 1 cơ hội.

Trump: Đài của anh thật khủng khiếp.

Acosta: Ông đang tấn công đài chúng tôi. Ông hãy cho tôi hỏi một câu...

Trump: Im nào!

Acosta: Tổng thống đắc cử, ông có thể nói...

Trump: Đừng thô lỗ thế chứ.

Acosta: Có thể cho chúng tôi hỏi 1 câu bởi ông đang tấn công đài chúng tôi...

Trump: Đừng thô lỗ. Tôi không để anh hỏi đâu.

Acosta: Ông có thể nói...

Trump: Các anh tung tin giả...

00:44 ngày 12/01/2017

Chuyển tài sản vào quỹ tín thác

Luật sư Sheri Dillon của ông Trump cho biết tổng thống đắc cử sẽ chuyển tài sản vào 1 quỹ tín thác và giao quyền điều hành kinh doanh cho 2 con trai lớn để tránh xung đột lợi ích trong thời gian làm tổng thống.

Cụ thể, ông sẽ thôi quản lý quỹ Trump và để các con trai Eric cùng Donald Jr vận hành.

00:32 ngày 12/01/2017

Cuộc họp báo kéo dài 55 phút, trùng hợp là nó dài bằng thời gian Tổng thống Barack Obama phát biểu chia tay tối 10-1 (giờ địa phương).

 

Ông Trump tại cuộc họp báo. Ảnh: AP
Ông Trump tại cuộc họp báo. Ảnh: AP
img Phát biểu chia tay, Tổng thống Obama nhắc Nga, Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama quay trở lại TP Chicago ngày 10-1 (giờ địa phương) để phát biểu về quãng thời gian tại nhiệm trước khi rời Nhà Trắng vào ngày 20-1.

00:30 ngày 12/01/2017

Câu hỏi cuối cùng bị bỏ lửng

Phóng viên đặt câu hỏi cuối cùng: “Ông có thể khẳng định chiến dịch tranh cử của ông không dính dáng tới Nga hay không? Và thông điệp của ông dành cho Tổng thống Putin là gì?”.

Ông Trump: “Ông ấy không nên làm như vậy và sẽ không làm như vậy. Nga sẽ tôn trọng đất nước chúng ta nhiều hơn nếu tôi làm lãnh đạo. Chúng ta phải làm gì đó. Không chỉ có Nga liên quan đến các vụ tấn công mạng. 22 triệu tài khoản từng bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Đó là vì chúng ta không phòng vệ”.

Về Trung Quốc, ông Trump tiếp tục chỉ trích nước này "lợi dụng chúng ta về kinh tế".

Ông Trump nhấn mạnh: "Mọi quốc gia sẽ tôn trọng chúng ta hơn nữa, hơn nhiều so với các chính phủ Mỹ trước đây", rồi kết thúc họp báo.

Tổng thống đắc cử Mỹ rời đi ngay lập tức nhưng phóng viên đặt câu hỏi vẫn nói với theo, nhắc rằng ông chưa trả lời câu hỏi "chiến dịch tranh cử của ông có dính dáng tới Nga hay không".

00:23 ngày 12/01/2017

Trong lúc ông Trump họp báo, thượng viện Mỹ tổ chức điều trần ông Rex Tillerson - người được đề cử làm ngoại trưởng - và ông Jeff Sessions - ứng viên của ghế bộ trưởng tư pháp.

00:14 ngày 12/01/2017

Bắt Mexico trả tiền xây tường

“Chúng tôi sẽ xây dựng một bức tường (dọc biên giới Mexico). Tôi không muốn chờ đợi. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đang dẫn đầu nỗ lực hoàn tất kế hoạch này. Mexico sẽ phải trả tiền xây tường bằng cách này hay cách khác, có thể họ phải trả như một loại thuế hoặc một khoản thanh toán. Điều đó sẽ xảy ra” – ông Trump nhấn mạnh.

00:13 ngày 12/01/2017

BuzzFeed là "đồ rác rưởi"

Phóng viên của BuzzFeed, trang tin đã tung ra cái gọi là 35 trang tài liệu gốc của thông tin gây sốc "tình báo Nga nắm giữ thông tin nhạy cảm của ông Trump", cố đặt câu hỏi.

Đáp lại, tổng thống đắc cử lặp đi lặp lại 1 câu: "Trang tin của anh là đồ rác rưởi", đồng thời cảnh báo BuzzFeed sẽ gánh hậu quả vì đưa "tin giả".

img Báo chí Mỹ loay hoay đưa tin về ông Trump

(NLĐO) – Sự lan truyền thông tin nói rằng tình báo Nga thu thập thông tin cá nhân và tài chính nhạy cảm của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 10-1 đã trở thành phép thử các tiêu chuẩn báo chí.

00:09 ngày 12/01/2017

Đánh thuế qua biên giới

Ông Trump cảnh báo các công ty lớn ở Mỹ nếu muốn chuyển nhà máy ra nước ngoài sẽ bị đánh thuế nặng.

"Bạn có thể di chuyển từ Michigan đến Tennessee, từ Nam Carolina trở lại Michigan. Có rất nhiều tiểu bang để tham gia và cạnh tranh. Tôi không quan tâm miễn là nó ở Mỹ" - ông nói.

 

 

00:06 ngày 12/01/2017

"Obamacare là thảm họa toàn diện"

Ông Trump tuyên bố Obamacare (chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama) là "thảo họa toàn diện". Ông khẳng định sẽ đưa ra kế hoạch bãi bỏ và thay thế Obamacare cùng lúc, ngay khi vị trí bộ trưởng y tế được thông qua.

 

00:03 ngày 12/01/2017

 

Ông Trump và những người con tham gia họp báo hôm 11-1. Ảnh: REUTERS
Ông Trump và những người con tham gia họp báo hôm 11-1. Ảnh: REUTERS

 

23:54 ngày 11/01/2017

Chưa công bố hồ sơ thuế

“Tôi không công bố tờ khai thuế vì chúng đang được kiểm toán. Những người duy nhất quan tâm đến tờ khai thuế của tôi là các phóng viên... Tôi đã chiến thắng. Tôi đã trở thành tổng thống. Tôi nghĩ rằng mọi người quan tâm đến điều đó” - ông Trump nói khi được hỏi về chuyện công khai hồ sơ thuế.

img Con gái ông Trump bán hết cổ phiếu để theo cha vào Nhà Trắng

(NLĐO) – Con gái Tổng thống đắc cử Donald Trump, cô Ivanka Trump, quyết định từ bỏ 2 công việc và bán tất cả cổ phiếu của mình trong công ty trước thềm cha cô nhậm chức vào tuần sau.

23:47 ngày 11/01/2017

Bỏ thương vụ 2 tỉ USD ở Dubai

Một phóng viên khác đặt câu hỏi: “Tổng thống Putin muốn ông được bầu làm tổng thống?”, ông Trump trả lời: “Nếu Putin thích Donald Trump, tôi coi đó là điều đáng quý, không phải món nợ. Bởi vì chúng tôi có một mối quan hệ khủng khiếp với Nga”.

img Nga bác cáo buộc nắm thóp ông Trump

(NLĐO) – Điện Kremlin hôm 11-1 bác cáo buộc nước này đang nắm giữ những tài liệu có thể làm tổn hại Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

Ông nói thêm: “Tôi không có giao dịch cũng như khoản vay nào ở Nga. Cuối tuần qua, tôi được đề nghị rót 2 tỉ USD để làm một việc ở Dubai với một người bạn của tôi. Nhưng tôi từ chối vì mình là tổng thống, không được xung đột lợi ích”.

23:41 ngày 11/01/2017

"Nga can thiệp bầu cử Mỹ"

Khi được hỏi về người đứng sau các vụ tấn công mạng trong đợt bầu cử Mỹ, ông Trump cho biết: “Tôi nghĩ đó là Nga”.

“Về các vụ tấn công mạng, tôi nghĩ là Nga nhưng chúng ta cũng bị tấn công bởi các nước khác và những người khác. Tổng thống Vladimir Putin và Nga hôm nay đưa ra một tuyên bố rằng tin tức (Nga can thiệp bầu cử Mỹ) là giả mạo... Tôi tôn trọng lời nói của ông ấy. Nếu họ nắm trong tay thứ gì, họ sẽ công bố nó”.

Về các thông tin mới nhất - chưa được kiểm chứng - về việc tình báo Nga nắm giữ các thông tin nhạy cảm của ông Trump, tổng thống đắc cử nhiều lần gọi đó là "tin giả" và cho rằng nếu cộng đồng tình báo thật sự đã đăng tài liệu đó thì đây sẽ là vết nhơ lớn của họ.

Ông Trump còn nói đảng Dân chủ dễ bị tấn công mạng còn Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thì không, nhờ Chủ tịch Reince Priebus, người được ông Trump bổ nhiệm làm chánh văn phòng Nhà Trắng.

img Ông Trump gặp khó

Moscow bị cáo buộc đã thu thập thông tin có thể gây nguy hại tới cả hai đảng Cộng hòa, Dân chủ nhưng chỉ công bố những thứ bất lợi cho bà Hillary Clinton

23:36 ngày 11/01/2017

6 chủ đề trong 3 phút

Trong vòng 3 phút, ông Trump đề cập liên tiếp 6 chủ đề, trong đó có vấn đề các công ty xe hơi đảo ngược kế hoạch xây nhà máy ở nước ngoài; dự án máy bay chiến đấu F-35; cuộc gặp với tỉ phú Trung Quốc Jack Ma và Bernard Arnault và cựu chiến binh.

 

Nhiều tập hồ sợ được đặt gần bục phát biểu của ông Trump hôm 11-1. Ảnh: TWITTER
Nhiều tập hồ sợ được đặt gần bục phát biểu của ông Trump hôm 11-1. Ảnh: TWITTER

 

img Vũ khí của ông Trump

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tích cực sử dụng thông điệp trên Twitter như một vũ khí nhằm ép doanh nghiệp đưa việc làm trở về nước

23:31 ngày 11/01/2017

Ông Trump bắt đầu họp báo

Xuất hiện tại phòng họp, ông Trump gừi lời cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi họp báo đầu tiên kể từ khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử 8-11-2016."Thật tốt khi được ở cùng mọi người" - ông nói.

Hơn 60 phóng viên có mặt tại họp báo. Còn bên cạnh ông Trump có Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence, các con Ivanka, Donald Jr và Eric.

Ông Trump và con gái Ivanka trước buổi họp báo. Ảnh: AP
Ông Trump và con gái Ivanka trước buổi họp báo. Ảnh: AP

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo