xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump "chỉ có 10 phút" quyết định nếu Triều Tiên tấn công Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ có 10 phút để phản ứng trước một cuộc tấn công bằng tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Theo các chuyên gia, mặc dù tên lửa Triều Tiên chưa đủ khả năng vượt qua quãng đường gần 9.000 km để vươn tới lãnh thổ Mỹ nhưng công nghệ tên lửa của nước này đang tiến bộ vượt bậc.

Tờ Daily Mail hôm 17-5 dẫn lời hai chuyên gia David Wright và Markus Schillercho biết vụ thử tên lửa đột phá cách đây 3 ngày của Bình Nhưỡng đã chứng minh điều đó.

"Vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên đánh dấu một bước tiến quan trọng của chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc chế tạo thành công tên lửa đạo đạo liên lục địa (ICBM) vươn tới lãnh thổ Mỹ" – các chuyên gia cảnh báo.

Về lý thuyết, một tên lửa phải có tầm bắn tối thiểu 5.500 km mới được xếp vào nhóm ICBM, trong khi tên lửa Triều Tiên dường như chưa đạt tới tầm bắn này.

Trong trường hợp Triều Tiên bắn tên lửa vào lãnh thổ Mỹ, ông Wright cho rằng Tổng thống Trump chỉ có 10 phút để quyết định làm gì để đáp trả.


Ông Trump chỉ có 10 phút quyết định nếu Triều Tiên tấn công Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa Hwasong-12 trong một vụ thử nghiệm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ông Wright - nhà khoa học kiêm Giám đốc Chương trình An ninh Toàn cầu (Mỹ) - ước tính hai bang New York và Washington của Mỹ cách Triều Tiên khoảng 11.000 km, có nghĩa là tên lửa Triều Tiên mất khoảng 38-39 phút để đánh trúng các mục tiêu ở đây.

Trong khi đó, ông Schiller đến từ Công ty Tư vấn vũ trụ ST Analytics, cho biết tên lửa có thể mất không quá 30 phút để bay tới TP Seattle (cách Triều Tiên 8.000 km) và TP Los Angeles (cách Triều Tiên 9.000 km).

Mỹ hiện phụ thuộc vào các hệ thống đánh chặn tên lửa đặt ở căn cứ không quân Vandenberg, bang California và khu vực Fort Greely ở bang Alaska cùng các hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Dù được đánh giá cao nhưng các nhà phê bình chỉ ra rằng GMD – ngốn chi phí khoảng 40 tỉ USD của Lầu Năm Góc – đã thất bại trong 6/9 lần thử nghiệm từ năm 2002-2016.

Triều Tiên hôm 14-5 bắn tên lửa được cho là Hwasong-12, đạt độ cao 2.111 km và bay xa 787 km.

Chuyên gia về hàng không vũ trụ John Schilling nhận xét Bình Nhưỡng cố tình bắn tên lửa lên cao để tránh làm ảnh hưởng tới các nước láng giềng. Nếu tên lửa được bắn theo quỹ đạo thông thường, nó có thể bay được ít nhất 4.000 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cũng phải thừa nhận chương trình tên lửa của Triều Tiên tiến bộ nhanh hơn so với dự đoán của nước này. Trong trường hợp Bình Nhưỡng phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa, Seoul có thể trở thành mục tiêu đầu tiên.

Hàn Quốc sở hữu hệ thống phòng không Patriot nhưng chỉ để đánh chặn tên lửa Scud tầm ngắn, không chặn được pháo binh.

Ngay cả hệ thống THAAD do Mỹ triển khai tại Hàn Quốc trong tháng này cũng không thể bảo vệ Seoul khỏi pháo binh hoặc tên lửa đang bay tới vì hệ thống xây dựng gần một ngôi làng của Hàn Quốc vẫn bị giới hạn về chức năng.

Trong khi Triều Tiên chỉ mất 6 phút để phóng tên lửa đánh trúng mục tiêu ở Hàn Quốc, họ cũng chỉ mất khoảng 10 phút để tấn công thủ đô Tokyo – Nhật Bản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo