xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump đổi giọng kịch tính về chi tiêu quốc phòng

Đỗ Quyên (Theo CNBC)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-12 nói rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga vào lúc nào đó trong tương lai sẽ thảo luận để kết thúc cái mà ông gọi là chạy đua vũ tranh mất kiểm soát, đồng thời ông dùng từ "điên rồ" để nói về chi tiêu quốc phòng Mỹ!

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc làm việc trên bàn ăn tối tại Argentina với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Tuyên bố trên đánh dấu sự đảo ngược kịch tính của ông chủ Nhà Trắng – người đã quyết tăng chi tiêu quân sự của Mỹ vào tháng 8 và ký một dự luật chi tiêu quốc phòng với con số khổng lồ.

Với 717 tỉ USD, ngân sách quốc phòng mới này của Mỹ đã lên tới mức kỷ lục trong gần một thập kỷ qua. Lúc đó, ông Trump khẳng định luật chi tiêu quốc phòng này là khoản đầu tư quan trọng nhất cho quân sự trong lịch sử hiện đại.

Hồi tháng 3, sau một số trở ngại, ông Trump đã ký thông qua gói chi tiêu tổng hợp 1,3 ngàn tỉ USD, dành những gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng trong 15 năm. Lúc đó, Tổng thống Mỹ nói rằng ông không có lựa chọn nào khác là đổ tiền cho quân sự bởi vì "chúng ta phải có nền quân sự mạnh nhất thế giới".

Những tháng gần đây, ông Trump đã leo thang công kích đối với Nga về chương trình vũ khí của nước này, đồng thời ông tỏ ý rút Mỹ khỏi hiệp định vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh. Hiện Mỹ và Nga sở hữu hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới.

Chính quyền của ông Trump nhiều lần hướng chỉ trích tới cả Trung Quốc và Nga vì âm mưu làm xói mòn vị trí của Mỹ trên trường quốc tế.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên– một tài liệu vạch ra những ưu tiên quốc phòng của chính quyền, chính quyền của ông Trump đã tuyên bố cuối năm 2017 rằng Trung Quốc và Nga thách thức sức mạnh, ảnh hưởng, lợi ích của Mỹ và họ tìm cách làm xói mòn an ninh và thịnh vượng của Mỹ.

"Họ quyết làm cho nền kinh tế kém tự do và công bằng để nuôi dưỡng quân đội và để kiểm soát thông tin, dữ liệu nhằm kiểm soát xã hội và mở rộng ảnh hưởng"- chính quyền của ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những phát ngôn mới nhất của ông Trump trên Twitter đưa ra ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina lại cho thấy sự đổi giọng rõ rệt. "Tôi chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tôi, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ bắt đầu thảo luận về việc tạm dừng, một cách có ý nghĩa, những gì hiện trở thành Cuộc chạy đua Vũ trang lớn và mất kiểm soát. Mỹ đã chi 716 tỉ USD trong năm nay. Thật điên rồ!"- ông Trump chia sẻ trên Twitter.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi về diễn biến này. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sau đó nói với báo giới rằng ông chưa thấy phát ngôn đó của ông Trump trên Twitter.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo