xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chương trình vũ khí

Nhật Bản: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Nhật Bản: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

(NLĐO) – Triều Tiên phóng 2 vật thể, dường như là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, xuống vùng biển thuộc bờ Đông nước này hôm 29-3, giới chức quân sự Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết.

Triều Tiên thử tên lửa, gây sức ép

Triều Tiên thử tên lửa, gây sức ép

Triều Tiên muốn tăng sức ép lên Mỹ và Hàn Quốc trước thềm hạn chót cuối năm bằng việc thể hiện sự tiến bộ trong chương trình vũ khí của họ

Mỹ trừng phạt công dân Triều Tiên liên quan chương trình WMD

Mỹ trừng phạt công dân Triều Tiên liên quan chương trình WMD

(NLĐO) – Mỹ hôm 29-7 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công dân Triều Tiên nghi ủng hộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bình Nhưỡng.

Hải quân Trung Quốc thắt lưng buộc bụng chi tiêu vì chiến tranh thương mại?

Hải quân Trung Quốc thắt lưng buộc bụng chi tiêu vì chiến tranh thương mại?

(NLĐO) - Trung Quốc đang phải đánh giá lại các kế hoạch đóng tàu của hải quân trước những thách thức kinh tế, kỹ thuật và chiến lược trong và ngoài nước, theo các chuyên gia quân sự.

Nga lắp nhà vệ sinh trong... siêu tăng T-14

Nga lắp nhà vệ sinh trong... siêu tăng T-14

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Nga hôm 7-3 tiết lộ Moscow đang lắp nhà vệ sinh trong các xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata thế hệ ba để giúp binh sĩ không bị gián đoạn khi lâm trận.

Ngõ cụt của châu Âu

Ngõ cụt của châu Âu

Được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987, Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF, cấm loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km) giờ đây khó tránh cảnh bị khai tử.

Ả Rập Saudi bị nghi chế tên lửa đạn đạo "giống Trung Quốc"

Ả Rập Saudi bị nghi chế tên lửa đạn đạo "giống Trung Quốc"

(NLĐO) - Theo lời các chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh, một căn cứ quân sự ở Ả Rập Saudi dường như đang thử nghiệm và có thể là sản xuất tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ đòi Nga phá hủy tên lửa xịn

Mỹ đòi Nga phá hủy tên lửa xịn

(NLĐO) – Mỹ kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa mà Washington cho là vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đe dọa sự tồn tại của thỏa thuận và làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang mới.

Triều Tiên nghỉ phóng tên lửa năm 2018 để... sản xuất hàng loạt?

Triều Tiên nghỉ phóng tên lửa năm 2018 để... sản xuất hàng loạt?

(NLĐO) – Triều Tiên đã không thực hiện bất kỳ vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân nào trong năm 2018, một minh chứng rõ ràng về cách tiếp cận chính sách đối ngoại độc đáo của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đổi giọng kịch tính về chi tiêu quốc phòng

Ông Trump đổi giọng kịch tính về chi tiêu quốc phòng

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-12 nói rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga vào lúc nào đó trong tương lai sẽ thảo luận để kết thúc cái mà ông gọi là chạy đua vũ tranh mất kiểm soát, đồng thời ông dùng từ "điên rồ" để nói về chi tiêu quốc phòng Mỹ!

Mỹ ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ F-35

Mỹ ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ F-35

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Mỹ tạm thời cho hạ cánh tất cả 245 chiến đấu cơ F-35 để kiểm tra một phần động cơ có nguy cơ bị lỗi sau vụ tai nạn hồi tháng trước ở bang Nam Carolina – Mỹ.

Bộ ba Kim - Moon - Trump: Ứng viên giải Nobel Hòa bình 2018

Bộ ba Kim - Moon - Trump: Ứng viên giải Nobel Hòa bình 2018

(NLĐO) – Vào ngày 5-10, Ủy ban Nobel ở Olso - Na Uy sẽ công bố tên người đoạt giải Nobel Hòa bình 2018, giải thưởng thường niên dành cho cá nhân hoặc tập thể có đóng góp cho nền hòa bình thế giới.

Tổng thống Donald Trump nói về ông Kim Jong-un: Chúng tôi đã "bén tình"

Tổng thống Donald Trump nói về ông Kim Jong-un: Chúng tôi đã "bén tình"

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa mô tả quan hệ nồng ấm với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc vận động người ủng hộ ở Wheeling, Tây Virginia hôm 29-9. "Chúng tôi đã "bén tình" sau khi trao đổi tới lui" - ông nói.

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cứng rắn một cách vụng về

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cứng rắn một cách vụng về

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một cách vụng về chính sách cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ

Nga không đàm phán chuyển S-300 cho Syria

Nga không đàm phán chuyển S-300 cho Syria

(NLĐO) - Phía Nga khẳng định lực lượng vũ trang Syria đã có đủ những vũ khí cần thiết

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo