xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump nói về những "giờ căng não" với ông Kim Jong-un

Xuân Mai (Theo Guardian)

(NLĐO) - Mở đầu cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trải qua những “giờ căng não cùng nhau”.

Ông Trump cũng cho rằng Triều Tiên có tiềm năng trở thành một đất nước tuyệt vời. Trong phần mở đầu, ông chủ Nhà Trắng cũng không quên gửi lời cám ơn nước chủ nhà Singapore đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh và cảm kích sự giúp đỡ các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. 

Đặc biệt, ông Donald Trump cám ơn ông Kim Jong-un đã có bước đi dũng cảm vì người dân Triều Tiên, điều đó chứng minh một sự thay đổi thực tế là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Ông Trump nói về những giờ căng não với ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Ông Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo hôm 12-6. Ảnh: Straits Times

Khá tự tin về kỹ năng đàm phán, ông Donald Trump cho hay bản thân có thể đoán được khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngay từ những giây đầu tiên.

"Tôi biết khi nào một ai đó muốn thỏa thuận... tôi chỉ cảm nhận, đó là bản năng, là tài năng của tôi. Tôi nghĩ rằng ông Kim muốn thỏa thuận. Chúng ta sẽ sớm biết điều đó bởi các cuộc đàm phán sẽ còn tiếp diễn" - ông Trump tự hào.

Theo tổng thống Mỹ, người dân Triều Tiên sẽ là một trong những đối tượng giành chiến thắng lớn từ kết quả hội nghị thượng đỉnh trong ngày 12-6.

Theo ông Trump, hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên diễn ra trung thực, trực tiếp và hiệu quả. Tổng thống Mỹ tuyên bố đối thủ thực sự có thể trở thành bạn bè và không có giới hạn nào mà Triều Tiên không thể đạt được khi Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi thương mại.

Thêm vào đó, ông chủ Nhà Trắng còn nhấn mạnh ông Kim rất tài năng và thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh giúp Mỹ tiết kiệm rất nhiều tiền.

Cam kết dừng tập trận, kết thúc chiến tranh

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ dừng các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. "Tôi muốn đưa các binh sĩ về nước nhưng chưa phải lúc này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ dừng các cuộc diễn tập quân sự" - ông Trump cho hay.

Nói thêm về các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc, ông Donald Trump cho rằng rất tốn kém khi Mỹ phải trả phần lớn cho chi phí đó. Các máy bay phải mất khoảng 6,5 giờ từ Guam đến địa điểm tập trận và các cuộc diễn tập cũng rất khiêu khích.

Ông Trump cũng khẳng định sẽ kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ông Trump nói về những giờ căng não với ông Kim Jong-un - Ảnh 3.

Hai nhà lãnh đạo tỏ ra thân tình trong cuộc thượng đỉnh. Ảnh: Reuters

Chưa bỏ trừng phạt

Khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt tại buổi họp báo, ông Donald Trump đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm vận lên Triều Tiên khi vũ khí hạt nhân không còn là "vấn đề", song song đó ông cho rằng quá trình phi hạt nhân hóa sẽ mất một thời gian khá dài.

Mỹ đã đạt được rất nhiều thứ từ hội nghị thượng đỉnh và Triều Tiên cũng cam kết phá hủy bãi thử hạt nhân, theo ông Trump.

Trả lời câu hỏi tại sao không thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, ông Donald Trump cho rằng không có đủ thời gian vì ông chỉ ở Singapore một ngày nhưng quá trình này vẫn sẽ tiếp tục.

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, ông Trump cho rằng hội nghị thượng đỉnh là một sự kiện rất quan trọng trong lịch sử thế giới. Giờ đây, ông Trump cần nghỉ ngơi nhưng sẽ sớm quay trở lại với công việc.

Mở đầu cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trải qua những “giờ căng não cùng nhau”.

Trích dẫn tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã trao đổi ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc và chân thành về những vấn đề liên quan đến việc thiết lập quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, xây dựng chế độ hòa bình lâu dài và vững mạnh trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un tái khẳng định cam kết dứt khoát và vững chắc về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tin rằng thiết lập mối quan hệ mới Mỹ - Triều sẽ đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới và thừa nhận rằng tin tưởng lẫn nhau sẽ thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố như sau:

1. Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập các mối quan hệ mới phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng.

2. Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực xây dựng nền hòa bình ổn định và lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

  1. 3. Tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27-4-2018, trong đó Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

    4. Mỹ và Triều Tiên cam kết thu hồi hài cốt của tù nhân và quân nhân mất tích trong chiến tranh, bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định danh tính.

  2. (...)
  3. Mỹ và Triều Tiên cam kết tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cấp cao Triều Tiên có liên quan dẫn đầu trong thời gian sớm nhất để có thể thực hiện những kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

  4. dfeiszsu0aar-jv

    Ảnh chụp tuyên bố chung của ông Trump và ông Kim. Ảnh: Twitter

Ông Kim đổi giờ bay về nước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến rời khỏi Singapore từ 21 giờ đến nửa đêm (giờ địa phương) trong ngày 12-6. Trước đó, có thông tin ông Kim rời Singapore lúc 14 giờ (giờ địa phương), tức ngay sau khi kết thúc hội nghị.

Hai chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) - trong đó có một chiếc đã chở ông Kim đến Singapore hôm 10-6 - đã khởi hành đến sân bay Changi - Singapore từ trưa 12-6.

Các nguồn tin nói với báo Straits Times (Singapore) không rõ liệu ông Kim đi trên chiếc máy bay mà ông đã sử dụng trước đó để trở về Bình Nhưỡng hay sử dụng chiếc Il-62 của riêng mình.

Trong khi đó, ông Donald Trump sẽ rời khỏi căn cứ không quân Paya Lebar vào lúc 18 giờ ngày 12-6 (giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ có thể sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả hội nghị trước khi trở lại Mỹ, song song đó, ông cũng thông báo cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về những gì đã diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo