xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump "thấy buồn" vì người thiểu số bị sách nhiễu

H.Bình (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa lên tiếng trấn an những người đang lo sợ các cộng đồng thiểu số sẽ bị trấn áp sau khi ông lên nắm quyền.

Trả lời phỏng vấn đài CBS, ông Trump nói với đám đông người biểu tình rằng họ không có lý do gì phải sợ về nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông. “Đừng sợ. Chúng ta sẽ mang đất nước của chúng ta trở lại như trước” - ông Trump kêu gọi.

Chưa hết, ông Trump nói "rất buồn” khi nghe các vụ sách nhiễu, hăm dọa cộng đồng thiểu số tăng vọt kể từ khi ông đắc cử, cũng như kêu gọi chấm dứt tình trạng này. “Tôi ghét phải nghe chuyện đó. Tôi buồn ghê lắm. Nếu giúp gì được, tôi sẽ nói điều này ngay trước ống kính: Hãy dừng lại” - ông Trump nói.


Tổng thống đắc cử Donald Trump trả lời phỏng vấn đài CBS Ảnh: CBS News

Tổng thống đắc cử Donald Trump trả lời phỏng vấn đài CBS Ảnh: CBS News

Trong "60 Minutes", ông Trump xác nhận cam kết không nhận lương tổng thống đưa ra hồi tranh cử. "Tôi nghĩ phải theo luật nhận 1 USD. Do đó, tôi nhận 1 USD một năm".

Ông Trump cũng tuyên bố không đi nghỉ dài ngày vì "có nhiều việc phải làm".

Lương hàng năm của tổng thống Mỹ là khoảng 400.000 USD. Theo tạp chí Forbes hồi tháng 9, tài sản của ông Trump ước đạt 3,7 tỉ USD, giảm 800 triệu USD so với một năm trước.

Trước ông Trump, các cựu Tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover đều tặng toàn bộ lương cho hoạt động từ thiện.

Phát ngôn của ông Trump đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng những người đang vẽ lên tường những hình ảnh mang tính phân biệt chủng tộc khắp nước Mỹ sau chiến thắng của ông Trump “không thuộc đảng Cộng hòa” và “chúng tôi không muốn họ trong đảng của chúng tôi”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối ông Trump bước sang ngày thứ 5 liên tiếp ở Mỹ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại các thành phố lớn như Los Angeles, New York, Chicago, hàng ngàn người xuống đường, chỉ trích những lời hứa tranh cử của ông Trump, như hạn chế người nhập cư, người Hồi giáo...cũng như cáo buộc ông tấn công tình dục phụ nữ. Hàng chục người biểu tình đã bị bắt và nhiều cảnh sát bị thương.

Bà Kellyanne Conway, người quản lý chiến dịch của ông Trump, nói trên kênh Fox News hôm 13-11 rằng bà tin chắc nhiều người biểu tình đã được trả tự do song không đưa ra bằng chứng.

Bà Conway cũng thúc giục Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton kêu gọi người biểu tình chấm dứt phản đối ông Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo