xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan giao cảng chiến lược cho Trung Quốc

Bằng Vy (Theo Reuters, PTI)

(NLĐO) - Pakistan ngày 18-2 đã ký thỏa thuận chuyển giao quyền quản lý cảng chiến lược Gwadar cho công ty điều hành cảng hải ngoại Trung Quốc (OPHL), động thái gây ra lo ngại an ninh nghiêm trọng cho Ấn Độ.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari thông báo: "Hợp đồng điều hành cảng Gwadar đã chính thức được trao cho Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ tạo ra những động lực mới cho quan hệ Pakistan - Trung Quốc”.
 
Theo thỏa thuận, cảng Gwadar vẫn là tài sản của Pakistan song công ty OPHL được chia sẻ lợi nhuận từ việc điều hành hoạt động. Việc chuyển giao trên cho thấy mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Pakistan và Trung Quốc.
 
img
Cảng Gwadar có thể tiếp thêm sức mạnh cho Trung Quốc ở khu vực Tây Á và Trung Đông. Ảnh: Reuters
 
Từ cảng Gwadar, Bắc Kinh có thể thiết lập một căn cứ hải quân tiềm tàng trên biển Ả Rập, đe dọa tuyến đường vận chuyển năng lượng trên biển cũng như các hoạt động hàng hải khác của Ấn Độ.
 
New Delhi còn lo lắng bởi Gwadar sẽ được thêm vào “chuỗi ngọc trai” bao gồm các cảng do Trung Quốc xây dựng và điều hành tại các nước láng giềng của Ấn Độ như Hambantota (Sri Lanka), Chittagong (Bangladesh)… Hôm 6-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony khẳng định việc Bắc Kinh tiếp nhận cảng Gwadar là “vấn đề đáng lo ngại”.
 
Ngoài ra, các nước Iran, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), thậm chí là Mỹ, cũng không vui vẻ gì vì cảng Gwadar tọa lạc rất gần eo biển Hormuz chiến lược, tạo điều kiện cho Trung Quốc can thiệp vào một trong những tuyến thương mại hàng hải hàng đầu thế giới.
 
Về mặt kinh tế, Gwadar có tầm quan trọng chiến lược vì khoảng 60% lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ các nước Vùng Vịnh đi qua khu vực gần cảng Gwadar. Quản lý được Gwadar, Trung Quốc có thể phát triển hành lang thương mại nối khu tự trị Tân Cương qua Trung Đông và rút ngắn hàng ngàn km vận chuyển dầu khí nhập từ châu Phi và Trung Đông.
 
Trung Quốc có mối quan hệ sâu xa với cảng Gwadar. Khoảng 10 năm trước, nước này đã chi 75% trong số 250 triệu USD đầu tư ban đầu để xây cảng Gwadar nhưng Cục cảng Sinhgapore (PSA) lại giành được quyền điều hành trong thời gian 40 năm vào năm 2007.
 
Đến ngày 30-1 vừa qua, chính phủ Pakistan phê chuẩn việc chuyển giao Gwadar cho OPHL sau khi PSA rút lui vì kinh doanh không hiệu quả, hạ tầng không đảm bảo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo